An Khê: Giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ ba-HĐND thị xã An Khê khóa XII đã bế mạc vào chiều 23-12. 
 

 Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hồng Thi

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, mục tiêu công tác năm 2017 cũng như các tờ trình trình tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn sôi nổi nhiều vấn đề được nhiều cử tri quan tâm trên địa bàn thị xã hiện nay.

Đó là: các giải pháp căn cơ cho nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới; cần chấm dứt các vấn đề còn tồn tại sau nhiều kỳ họp; tình hình lấn chiếm đất rừng giữa người dân và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Côn (Bình Định); kiểm soát vấn đề ô nhiễm môi trường còn hạn chế; cải cách hành chính, tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết dứt điểm các vụ án nổi cộm; việc giám sát xây dựng cơ bản cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, một số công trình chưa phát huy hiệu quả, công năng; công tác giáo dục còn thiếu sự giám sát, còn nặng bệnh thành tích; chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động Bến xe khách An Khê...

Kết thúc kỳ họp, 8 nghị quyết đã được các đại biểu quyết nghị thông qua.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.