Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-10, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016 dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang.

Hội nghị giao ban vào sáng 20-5, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II và triển khai nhiệm vụ quý III-2016.
Hội nghị giao ban vào sáng 20-5, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV-2016.


Sau khi nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác phòng-chống tham nhũng quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong các vụ việc nổi cộm trên địa bàn tỉnh thời gian qua như: việc cấp bìa đỏ đất lâm nghiệp ở Mang Yang, vụ Công ty Bình Dương (ở Chư Prông) xâm hại 800 ha rừng, vụ cho nợ gần 8 tỷ đồng tiền bán gỗ rừng từ năm 2009 vẫn chưa thu hồi được...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thời gian tới cần lãnh đạo, chỉ đạo,làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng-chống tham nhũng trong toàn Đảng bộ, trong cán bộ, công nhân viên, nhất là đối với những cơ quan đơn vị dễ để xảy ra tham nhũng. Chú ý công tác phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đối với các vụ việc còn tồn tại vướng mắc, Ban Nội chính có trách nhiệm tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ chỉ đạo xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh khi phát hiện có những dấu hiệu sai phạm thì bổ sung kế hoạch thanh tra đột xuất chứ không chỉ thanh tra theo kế hoạch hàng năm.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.