Gia Lai triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-7, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện CVĐ trong tình hình mới.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Phó Giám đốc Sở Công thương Đào Thị Thu Nguyệt-Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 17 điểm cầu với hơn 400 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp; đại diện Thường trực cấp ủy và đại diện các phòng, ban liên quan.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đã quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và một số nội dung triển khai CVĐ. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện CVĐ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về CVĐ, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam. Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam...
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính, hội trường 2-9. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy
Thực hiện Chỉ thị số 03, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 60-KH/TU; Ban Chỉ đạo thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-MTTQ-BCĐCVĐT nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở về triển khai thực hiện các nội dung CVĐ.
Phó Giám đốc Sở Công thương Đào Thị Thu Nguyệt đã quán triệt Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 26-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án giai đoạn 2021-2025 là tổ chức các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; giữ thị phần hàng Việt Nam đạt trên 85% tại các kênh phân phối tại trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mi-ni và trên 80% tại các chợ truyền thống và các cửa hàng tạp hóa; giữ doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong tỉnh chiếm 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tỉnh; trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết đến Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; tổ chức các hội nghị kết nối cung-cầu hàng hóa Việt Nam cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại tỉnh; tổ chức các điểm bán hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.