Krông Pa: Phát hiện 1 người chết trong tư thế treo cổ trên đỉnh núi Chư Jin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào lúc 7 giờ ngày 22-1, Công an xã Phú Cần (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) phát hiện 1 nam giới chết trong tư thế treo cổ trên đỉnh núi Chư Jin thuộc địa phận buôn Mlah.

   Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Quang Ngọc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Quang Ngọc


Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pa đã cử các đội nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương, Công an xã Phú Cần và ngành chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm, xác định người đàn ông này đã chết khoảng 10 ngày, tử thi đang trong tình trạng phân hủy. Công an huyện Krông Pa xác định nạn nhân có tên là P.M.C. (SN 1980, trú tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), chết do tự tử vì không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó, một người dân ở khu vực này phát hiện thi thể nạn nhân và báo cho lực lượng Công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Cần đã nhanh chóng đến hiện trường, đồng thời thông báo cho Công an huyện để phối hợp xử lý, thông báo cho người thân nạn nhân đến nhận diện.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
 

QUANG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.