Pleiku: Xử phạt 498 trường hợp vi phạm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 30-4 đến nay, qua công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng TP. Pleiku, UBND các xã, phường đã ra quyết định xử phạt 498 trường hợp với tổng số tiền 639 triệu đồng.
Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Quang Tấn
Trong đó, 478 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 480 triệu đồng; 5 cơ sở chưa chấp hành nghiêm công tác phòng-chống dịch với tổng số tiền 9 triệu đồng; 5 trường hợp trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với số tiền 37,5 triệu đồng. Cùng với đó, xử phạt 1 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với số tiền 7,5 triệu đồng; 3 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người với số tiền 45 triệu đồng và 6 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng-chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền 60 triệu đồng.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo UBND các xã, phường, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch. Đồng thời, tiến hành kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... trên địa bàn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.