Mang Yang triển khai thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Quyết định số 601/QĐ-UBND, ngày 19-12-2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021, sáng ngày 11-1-2019, UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện.
Hội nghị sáp nhập thôn làng. Ảnh Thanh Xuyên
Quang cảnh Hội nghị sáp nhập thôn làng. Ảnh Thanh Xuyên
Hiện nay, huyện Mang Yang có 106 thôn, làng, tổ dân phố. Theo kế hoạch, huyện Mang Yang sẽ tiến hành sáp nhập thành 80 thôn, làng, tổ dân phố. Sau khi sáp nhập sẽ giảm 26 thôn, làng, tổ dân phố. Để công tác sáp nhập được thực hiện đảm bảo đúng qui định, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu những thuận lợi và khó khăn trong và sau quá trình tổ chức thực hiện. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các ban, ngành chuyên môn đã trả lời những ý kiến đề xuất của các xã, thị trấn, đồng thời hướng dẫn qui trình và thủ tục sáp nhập các thôn, làng, tổ dân phố theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.
                                     Thanh Xuyên-Minh Hoàn

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.