Kông Chro: Nhiều hoạt động mừng Xuân mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Sáu-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kông Chro, cho hay, được sự thống nhất của UBND huyện, đơn vị đã và sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao… trên địa bàn nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

  Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân” phục vụ bà con Trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Hồng Thi
Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân” phục vụ bà con Trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Hồng Thi

Theo đó, Trung tâm đã tiến hành thay mới 320 m2 nội dung cụm pano tuyên truyền chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019); treo 40 băng rôn, 450 cờ các loại trên các tuyến đường chính.

Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” đã được diễn ra suốt 5 đêm để phục vụ bà con tại các xã: Đak Song, Đak Kơ Ning, Chư Krei, An Trung và Trung tâm huyện. Giải bóng chuyền nam mừng năm mới cũng sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện, dự kiến từ ngày 25 đến 30-2.

Ngoài ra, đơn vị còn thành lập Đoàn Cồng chiêng tham gia biểu diễn tại Lễ hội Cầu Huê năm 2019 tại Thị xã An Khê vào ngày 8-2 (tức mùng 4 Tết); đồng thời xây dựng 5 chương trình, chuyên mục truyền thanh-truyền hình phục vụ Tết Nguyên đán.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.