Cân nhắc khi điều chỉnh nguyện vọng ĐH, CĐ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, bên cạnh những trận cầu hấp dẫn diễn ra trên “xứ sở bạch dương”, người dân cả nước dồn sự quan tâm đến kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Đến thời điểm này, tất cả thí sinh ở cả 63 tỉnh, thành trong cả nước đã biết điểm thi THPT Quốc gia 2018 của mình. Đây là bước ngoặt quyết định đến tương lai của hàng triệu học sinh cuối cấp khi các em quyết định con đường học tập tiếp theo cũng như cơ hội việc làm sau này.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), toàn tỉnh Gia Lai có 12.825 thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Trong số thí sinh tham gia dự thi, có 9.300 thí sinh có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng; 2.600 thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT. Theo kết quả công bố của Bộ GD-ĐT, năm nay, tỉnh ta có tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 95,34%, tăng 2,48% so với năm trước; trong đó tỷ lệ đậu tốt nghiệp ở khối Giáo dục phổ thông đạt 98,02% (tăng 1,37%), khối Giáo dục thường xuyên là 49,85% (tăng 0,75%). Đặc biệt, tỉnh ta có 4 học sinh đạt điểm 10 ở môn Giáo dục công dân thuộc tổ hợp Khoa học xã hội, 1 học sinh nằm trong tốp 100 thí sinh có điểm trung bình môn cao nhất của cả nước trong gần 1 triệu thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm nay. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực rất lớn trong học tập và rèn luyện của các em học sinh cũng như của thầy-cô giáo.

 

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Gia Lai.      Ảnh: Đức Thụy
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Kỳ thi THPT Quốc gia được xem kỳ thi “hai trong một” vì ngoài việc công nhận tốt nghiệp THPT còn sử dụng điểm thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng theo nguyện vọng của thí sinh. Trước khi diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2018, các em học sinh đã đăng ký nguyện vọng, ngành, trường… phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên, sau khi có kết quả thi, có những sự lựa chọn của các em trước đó không còn phù hợp.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong việc lựa chọn con đường học tập tiếp theo, năm nay, Bộ GD-ĐT tiếp tục cho phép thí sinh điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến hết ngày 28-7. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội để thí sinh “sửa sai” nhưng cũng sẽ là tai họa nếu quyết định vội vàng, không thường xuyên cập nhật thông tin và chủ quan duy ý chí. Thực tế những năm qua đã có một số học sinh không vào được trường đại học dù điểm thi khá cao. Ngược lại, không ít học sinh vì quá dè dặt, thiếu thông tin mà không được xét tuyển vào trường phù hợp với năng lực của mình. Dẫu sao việc điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển cũng chỉ nặng về yếu tố kỹ thuật và chỉ là một mặt của vấn đề. Về lâu dài, khi đăng ký nguyện vọng, ngành, trường… các em học sinh cần dựa vào một số yếu tố như: sở thích, điểm thi, chọn trường vừa sức, chất lượng đào tạo, kinh tế gia đình, thị trường lao động tương lai…

Chỉ còn khoảng một tuần nữa để các em học sinh tham gia kỳ thi THPT năm nay quyết định lựa chọn một phần tương lai của mình. Do đó, ngay từ bây giờ, các em cần cân nhắc tất cả các yếu tố để mỗi quyết định đưa ra đều phù hợp với sở học và hoàn cảnh.

Duy Lê

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.