Phát động cuộc thi viết về "Một thời kháng chiến ở Gia Lai"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 20-4, tại Hội trường Báo Gia Lai, Ban Liên lạc Kháng chiến tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Báo Gia Lai tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi viết về “Một thời kháng chiến ở Gia Lai”. 
Cuộc thi viết về Một thời kháng chiến ở Gia Lai do Ban Liên lạc Kháng chiến tỉnh phối hợp cùng Báo Gia Lai tổ chức. Ảnh: Phương Linh
Cuộc thi viết về Một thời kháng chiến ở Gia Lai do Ban Liên lạc Kháng chiến tỉnh phối hợp cùng Báo Gia Lai tổ chức. Ảnh: Phương Linh
Tham dự buổi lễ có Ban Biên tập Báo Gia Lai; Ban Chấp hành Ban Liên lạc Kháng chiến tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; ông Ngô Thành-cán bộ lão thành Cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng cán bộ, phóng viên một số báo thường trú tại Gia Lai và Báo Gia Lai.
Cuộc thi viết về “Một thời kháng chiến ở Gia Lai” được tổ chức dành cho đối tượng là tất cả cán bộ và nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Bài dự thi có thể thuộc nhiều thể loại như phản ánh, bút ký, hồi ký, phóng sự, ghi chép,… có nội dung viết về những năm tháng hào hùng của quân và dân trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược trên địa bàn tỉnh Gia Lai; cuộc sống, sinh hoạt, học tập và những đóng góp của những người từng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược trên địa bàn tỉnh Gia Lai; hiện thực đời sống và những đổi thay tại vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
Ông Ngô Thành (bên phải)-cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Phương Linh
Ông Ngô Thành (bên phải)-cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Phương Linh
Tác phẩm tham gia dự thi là những tác phẩm chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và chưa từng gửi tham gia cuộc thi nào. Bài dự thi sẽ được đăng tải trên Báo Gia Lai và trả nhuận bút. Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 10-4-2019. 
Cuộc thi được tổ chức nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.