Huyện Phú Thiện có 2 xã đạt xã nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai vừa sơ kết công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3-2018. 
Ảnh: Hoa Mai
Ảnh: Hoa Mai
Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay toàn huyện đã gieo trồng xong các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2017-2018, đạt 100% kế hoạch. Hiện tại xã Ia Sol đã có quyết định  công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 2/9 xã đạt xã nông thôn mới. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tính đến hết tháng 2-2018 là trên 8,8 tỷ đồng, đạt 43,59% kế hoạch tỉnh, đạt 39,15% kế hoạch huyện. Công tác y tế, giáo dục, VHTT được duy trì thường xuyên, các chính sách an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt. Đặc biệt là công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tai nạn giao thông: xảy ra 3 vụ, chết 1 người, bị thương 3 người. Tình hình ANCT-TTATXH được đảm bảo giữ vững.
Hội nghị đã tập trung bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Rơ Chăm La Ni-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, đề nghị cần duy trì nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đặc biệt là các công việc còn tồn đọng trong dịp nghỉ tết. Xây dựng chương trình hành động năm 2018, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới...
Hoa Mai

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.