Nhiều người dân trúng mánh nhờ mót gỗ dưới cầu Sông Bờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-11, ngay sau khi nước lũ trên suối Ia Rbol đã rút, nhiều người dân ở thị xã Ayun Pa đã kéo ra bờ suối đoạn cầu Sông Bờ để mót gỗ.

 Ngay khi nước rút, nhiều người dân trúng mánh nhờ mót gỗ dọc suối Ia Rbol đoạn gần cầu Sông Bờ (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đức Phương
Ngay khi nước rút, nhiều người dân trúng mánh nhờ mót gỗ dọc suối Ia Rbol đoạn gần cầu Sông Bờ (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đức Phương

Có nhiều khúc gỗ to từ trên thượng nguồn Chư Jú bị nước lũ cuốn về mắc cạn trong đám bùn đất gần chân cầu Sông Bờ. Anh Siu Che ở buôn Ma Knik (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) cùng 4-5 thanh niên trong làng đánh cả xe công nông độ chế có dây cáp tời xuống sát bờ suối để kéo tời 3 khúc gỗ to tròn đường kính 50-70 cm, chiều dài 1,2-2,5 mét mà nhóm mình vừa may mắn tìm được. “Có mấy người ra trước, từ sang sớm khi nước lũ rút đi đã tìm được cả những khúc gỗ hương to mang về bán được tiền triệu”-anh Siu Che, nói.

Theo quan sát của P.V, có khá nhiều người dân ở xã Ia Sao và phường Sông Bờ (thị xã Ayun Pa) tập trung ra dọc bờ suối Ia Rbol đoạn phía trên cầu Sông Bờ để mót gỗ. Nhiều khúc gỗ quý to dài bị chặt hạ lâu ngày ở thượng nguồn trôi về mắc cạn vùi trong bùn đất dọc 2 bên bờ suối được người dân tìm thấy. Không chỉ có đàn ông, thanh niên mà nhiều phụ nữ cũng kéo ra đi dọc bờ suối để tìm mót gỗ, củi vác về nhà.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.