Hủy hoại tài sản lãnh án 15 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và quyết định: Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Siu Dem (SN 1999, trú tại làng Tai Glai, xã Ia Ko, huyện Chư Sê); đồng thời tuyên phạt bị cáo Siu Dem 15 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” buộc ông Kpuih Tôr và bà Siu Hai là cha mẹ đẻ của bị cáo Siu Dem phải bồi thường cho Nông trường Cà phê Ia Ko thuộc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Việt Đức gần 4 triệu đồng.

  Siu Dem tại TAND tỉnh. Ảnh: H.M
Siu Dem tại TAND tỉnh. Ảnh: H.M

Trước đó, ngày 7-9-2016, TAND huyện Chư Sê cũng quyết định xử phạt Siu Dem mức án như trên. Ngoài ra, TAND huyện Chư Sê còn quyết định xử phạt Kpuih Chuyên (SN 1996, trú tại làng Tai Glai, xã Ia Ko) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng về tội “Hủy hoại tài sản” ; buộc bị cáo Kpuih Chuyên phải bồi thường cho Nông trường Cà phê Ia Ko gần 4 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 9-12-2015, Siu Dem, Kpuih Chuyên và Siu Nớp ngồi nhậu ở làng Tai Glai, xã Ia Ko. Trong lúc nhậu, Dem kể cho Chuyên và Nớp về việc Nông trường Cà phê Ia Ko đã lấn chiếm đất nương rẫy của gia đình Dem. Sau đó, Dem rủ Chuyên và Nớp đi chặt phá cây trồng của Nông trường Cà phê Ia Ko. Khi Chuyên và Nớp đồng ý, Dem liền dùng xe mô tô BKS 81K7-2404 chở 2 đối tượng trên về nhà lấy dao rựa và đèn pin rồi cùng nhau kéo đến vườn cây của Nông trường Cà phê Ia Ko. Tới nơi, Chuyên cầm đèn pin soi cho Dem và Nớp chặt phá các loại cây trồng.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định số tài sản bị chặt phá tại lô số 39 của Nông trường Cà phê Ia Ko trị giá gần 8 triệu đồng. Ngày 23-12-2015, Công an huyện triệu tập các đối tượng có liên quan lên UBND xã Ia Ko làm việc. Tại đây, Siu Dem và Kpuih Chuyên đã khai nhận hành vi chặt phá cây trồng. Riêng Siu Nớp đã bỏ trốn khỏi địa phương.

 Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.