Phú Thiện: Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để từng bước nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thời gian qua, ngành chức năng huyện Phú Thiện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Giao thông Đường bộ trong các trường học trên địa bàn.

  Một buổi tuyên truyền tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Q.T
Một buổi tuyên truyền tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Q.T

Phú Thiện là một trong những điểm nóng của tỉnh về tình trạng tai nạn giao thông trong những năm qua. Trong năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, toàn huyện xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm chết 26 người, bị thương 26 người, chưa tính thiệt hại về tài sản của người dân. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông được ngành chức năng huyện chỉ ra chủ yếu là do ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn khi tham gia giao thông chưa cao.

Để góp phần hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân, thời gian qua, Đội cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, Đội đã chủ động phối hợp với Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện định kỳ tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ thông qua các buổi chào cờ đầu tuần nhằm trang bị kiến thức pháp luật an toàn giao thông cho học sinh. Tính riêng từ đầu năm học 2016-2017 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã tổ chức được nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông Đường bộ tại các trường học, thu hút hơn hàng ngàn lượt học sinh và cán bộ, giáo viên tham gia.

Em Phạm Thiên Ân (Lớp 12A8, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, thị trấn Phú Thiện) vui vẻ nói: “Qua các buổi tuyên truyền, tinh thần tự giác cũng như trách nhiệm của em và các bạn được nâng cao hơn, được mấy chú công an hướng dẫn, tuyên truyền qua các câu hỏi trắc nghiệm, các tình huống có thể xảy ra và cách xử lý các tình huống, từ đó giúp em nắm bắt và chấp hành tốt”. Tương tự, em Nguyễn Thị Thùy Trang (Lớp 12A1 Trường THPT Trần Quốc Tuấn, thị trấn Phú Thiện) cho biết: “Khả năng hiểu biết của em về an toàn giao thông được nâng cao hơn sau khi tham gia buổi tuyên truyền và qua đây em cũng biết được nhiều luật mà trước đây em chưa được biết, từ đó em sẽ chấp hành tốt hơn khi tham gia giao thông cũng như tuyên truyền cho các bạn và gia đình.”

Theo thầy Hoàng Long Thành-Bí thư đoàn Trường THPT Trần Quốc Tuấn cho biết: Hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông Đường bộ không chỉ được tổ chức lồng ghép trong các buổi chào cờ mà luôn được đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tổ chức thường xuyên thông qua các hoạt động nhắc nhở đối với các học sinh sử dụng xe máy phân khôi lớn, có hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông. Đặc biệt, trường đã đưa tiêu chí vi phạm trật tự an toàn giao thông là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại hạnh kiểm giữa học kỳ và cuối năm học. Bên cạnh đó, trường cũng thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng cập nhật tin tức về tình hình tai nạn giao thông và hậu quả của nó, qua đó, giúp các em nâng cao hơn nữa ý thức và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Thượng úy Phùng Mạnh Thường-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện cho biết: “Được sự chỉ đạo của UBND huyện, Ban An toàn Giao thông huyện, ngay từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến tất cả các em học sinh từ cấp I, II, III. Qua những buổi tuyên truyền thì tôi thấy ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của các em được nâng lên đáng kể, các em đã chấp hành tốt hơn khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông”.

        Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.