Điện lực Pleiku giải trình nội dung Báo nêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Gia Lai online ngày 27-3 có đăng bài “Dân Ia Lang thiếu điện sản xuất” của tác giả Nguyễn Tú. Mới đây, Điện lực Pleiku có Công văn số 135/ĐLPL-KT giải trình một số nội dung liên quan đến bài viết nói trên.

Đường dây hạ thế này trước đây là tài sản của nhân dân, xây dựng, kết cấu cột gỗ, cột bê tông 6 mét, lưới điện 1 pha dây nhôm trần, tiết diện nhỏ, Điện lực Pleiku chỉ tiếp nhận công tơ để bán lẻ đến các hộ tiêu thụ.

Về việc đầu tư xây dựng nâng cấp lưới điện, Điện lực Pleiku đã phối hợp với UBND phường Chi Lăng khảo sát hiện trường thực tế, dựa trên hướng dẫn của Công văn số 124/PCGL-KT ngày 3-2-2012 của Công ty Điện lực Gia Lai “Về việc đề xuất, thống nhất danh mục và phối hợp điều tra, khảo sát số liệu để lập đề án “Cấp điện các thôn làng chưa có điện” giai đoạn 2011-2020”; Công văn số 253/UBND-TH ngày 10-2-2012 của UBND TP. Pleiku “Về việc phối hợp điều tra khảo sát số liệu, đề xuất danh mục để lập đề án “Cấp điện cho các thôn làng chưa có điện” giai đoạn 2011-2020”.


Điện lực Pleiku đã tiến hành khảo sát, thống kê các khu vực dân cư chưa có điện cũng như các khu vực có chất lượng điện không đảm bảo, lập khối lượng đưa vào dự án cấp điện các thôn làng chưa có điện giai đoạn 2011-2020, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục đầu tư và gửi về Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Trong khi chờ đợi các nguồn vốn để cải tạo lưới điện, Điện lực Pleiku lập phương án xử lý tạm thời lưới điện và trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điện lực Pleiku rất mong được sự phối hợp của Báo Gia Lai để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.