Bị phạt 251 triệu đồng vì xây 14 căn nhà và trồng cà phê trên đất rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một doanh nghiệp bị phạt 251 triệu đồng vì tùy tiện xây dựng 14 căn nhà, chòi tạm trên đất rừng và chuyển hàng chục ha đất rừng sang trồng cà phê, tiêu, mít.

Ngôi nhà được dựng trái phép trên đất rừng ở xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm ẢNH: LÂM VIÊN
Ngôi nhà được dựng trái phép trên đất rừng ở xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm ẢNH: LÂM VIÊN
Ngày 23.10. UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH An Phú Nông (TP.Bảo Lộc) số tiền 251 triệu đồng về hành vi tùy tiện xây dựng 14 ngôi nhà trên đất rừng, chuyển đất rừng sang mục đích khác với diện tích lên đến hơn 28 ha.

Nhiều diện tích đất rừng ở H.Bảo Lâm sau khi giao cho các doanh nghiệp, tổ chức biến thành vườn cà phê ẢNH: LÂM VIÊN
Nhiều diện tích đất rừng ở H.Bảo Lâm sau khi giao cho các doanh nghiệp, tổ chức biến thành vườn cà phê ẢNH: LÂM VIÊN
Theo đó, công ty trên do bà Bùi Thị An làm giám đốc, từ năm 2009 được tỉnh Lâm Đồng cho thuê 140 ha đất tại xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) để bảo vệ, trồng rừng kết hợp sản xuất nông lâm. Thế nhưng công ty này đã tùy tiện chuyển đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng sang trồng cà phê, muồng đen, tiêu, mít, bơ, chanh dây…lên tới hơn 28 ha.
Chưa hết, cơ quan chức năng còn phát hiện Công ty TNHH An Phú Nông xây dựng trái phép 14 căn nhà và chòi tạm trên đất được giao. Cụ thể, xây dựng 2 căn nhà diện tích 137m2 thuộc rừng tự nhiên giao quản lý bảo vệ và 12 căn nhà tổng diện tích 673,8m2 thuộc diện rừng trồng, rừng sản xuất.
Buộc khắc phục hậu quả, khôi phục lại rừng
Với các vi phạm trên, theo đề xuất của Sở TN-MT, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH An Phú Nông tổng số tiền 251 triệu đồng.
Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong 60 ngày công ty vi phạm nói trên phải khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất rừng.
UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND H.Bảo Lâm theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH An Phú Nông thực hiện việc chấp hành quyết định xử phạt và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất rừng trước khi vi phạm.
Theo Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.