Pleiku: Gần 200 vận động viên tham gia hội thao người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10) và hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", sáng 24-9, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Hội thao người cao tuổi thành phố năm 2020. 

 Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia tại hội thao. Ảnh: Hà Phương
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao. Ảnh: Hà Phương

Hội thao thu hút gần 200 vận động viên đến từ 14 xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia. Các vận động viên tranh tài 5 môn gồm: cầu lông, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, bóng bàn và bắn nỏ.

Hội thao người cao tuổi thành phố được tổ chức thường niên nhằm khích lệ phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của người cao tuổi. Hội thao còn là dịp để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các tổ chức Hội ở các xã, phường.

Hội thao sẽ bế mạc vào ngày 25-9.

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.