Pleiku: Khi chính sách tôn giáo đi vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào theo đạo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật.

Đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo

Thành phố Pleiku hiện có 5 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Bahai. Tổng số đồng bào theo đạo khoảng gần 84.000 người, chiếm hơn 36,7% dân số. Ngoài ra, còn có hệ phái Tin lành Mennonite với 427 tín đồ và hệ phái Tin lành Thánh Khiết với 263 tín đồ, hiện sinh hoạt đạo tại gia.

Lãnh đạo UBND TP. Pleiku thăm họ đạo Cao đài Trung hội (phường Hội Phú) vào dịp lễ trọng. Ảnh: Thanh Nhật

Lãnh đạo UBND TP. Pleiku thăm họ đạo Cao đài Trung hội (phường Hội Phú) vào dịp lễ trọng. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Y Khum-Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố-cho biết: “Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào các tôn giáo, Thành ủy Pleiku đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố gắn với chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống”.

Thành phố phối hợp tổ chức cho chức sắc, tu sĩ, tín đồ quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo, các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo... Bà Võ Thị Hương Duyên-Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố-cho hay: “Phòng tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, quan tâm giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho các tổ chức tôn giáo theo quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tôn giáo và đồng bào theo đạo”.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chú trọng việc xây dựng, củng cố đội ngũ chức sắc, người uy tín trong đồng bào các tôn giáo, thông qua họ để đoàn kết tập hợp đồng bào theo đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phòng-chống âm mưu của địch về lợi dụng tôn giáo. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân các dịp lễ trọng và Tết Nguyên đán, tăng cường tuyên truyền vận động đồng bào các tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Thực hiện phương châm "Tốt đời-Đẹp đạo"

Ông Ngọc Đào Thanh-Trưởng ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tại Gia Lai-cho biết: Thời gian qua, Ban Đại diện đã chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn toàn thể chức sắc và bà con đạo hữu các họ đạo cơ sở trực thuộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, đặc biệt là chấp hành sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật và đường hướng “Nước vinh-Đạo sáng” mà Hiến chương Hội thánh Cao đài Tây Ninh đã đề ra. Với hơn 800 tín đồ, Họ đạo Cao đài Lệ Trung (phường Ia Kring) đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và sống “tốt đời-đẹp đạo”, góp phần xây dựng địa phương phát triển.

Các vị tân mục sư nhận quyết định được tấn phong. Ảnh: Thanh Nhật

Các vị tân mục sư nhận quyết định được tấn phong. Ảnh: Thanh Nhật

Trong công tác từ thiện nhân đạo, Giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm (phường Hoa Lư) thường xuyên vận động bà con tham gia hiến máu nhân đạo. Nhờ sự vận động tích cực của Linh mục Ngô Phan Đình Phục, Giáo xứ đã tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội. Bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ lương thực, thực phẩm, thuốc men hỗ trợ người dân tại TP. Hồ Chí Minh cũng như các điểm cách ly tập trung của tỉnh với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Chi hội Tin lành Plei Khưn (Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam) hiện có hơn 1.500 tín hữu người Jrai sinh sống tại 3 làng: Plei Ngó, Plei Khưn, Plei Ngol (phường Trà Bá). Bà con theo đạo đã tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ông Sơl-một trong những tín hữu của Chi hội-cho hay: “Bên cạnh thường xuyên vận động bà con tín hữu hưởng ứng tham gia xây dựng gia đình văn hóa và làng văn hóa, tôi còn dành thời gian cùng với mục sư và Ban Chấp sự hướng dẫn bà con tín hữu sinh hoạt tôn giáo, thực hiện tinh thần kính Chúa-yêu nước theo đường hướng “Sống phúc âm phụng sự Thiên Chúa phục vụ Tổ quốc và dân tộc” do Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam đề ra”.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null