Phụ nữ Gia Lai chuyển biến từ cuộc vận động "5 không, 3 sạch"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đến nay đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong hệ thống các cấp Hội Phụ nữ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ và gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới”-bà Rơ Châm H'Hồng-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết.

Thay đổi thói quen

Nhằm đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, các cấp Hội Phụ nữ đã cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động bằng các mô hình, câu lạc bộ phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư, như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình không có người thân tham gia các tà đạo, đạo lạ”, “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, “Phụ nữ tham gia phòng-chống vượt biên, xâm nhập trái phép”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường không rác”, “Tổ phụ nữ tự nguyện thu gom rác”… Theo bà Rơ Châm HHồng, ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vẫn còn thói quen thả rông gia súc và nuôi, nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn, vứt rác bừa bãi... Vì vậy, để thay đổi thói quen của người dân, các cấp Hội đã tổ chức khảo sát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”.

 

 Phụ nữ TP. Pleiku dọn dẹp trục đường phụ nữ tự quản. Ảnh: A.H
Phụ nữ TP. Pleiku dọn dẹp trục đường phụ nữ tự quản. Ảnh: A.H

Các cấp Hội đã chọn 76/185 xã, phường, thị trấn không có dịch vụ thu gom rác thải để triển khai làm điểm đào hố rác tự hoại trong vườn nhà và chọn một số hộ có điều kiện làm mẫu. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tiến hành rà soát tại 178/222 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 51.165 hộ/114.480 hộ dân tộc thiểu số có chuồng nuôi gia súc gần nhà để tuyên truyền, vận động di dời. Đến nay, toàn tỉnh có 15/17 huyện, thị xã, thành phố đã chọn 108 làng thuộc 28 xã, phường, thị trấn với 3.473 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức làm điểm việc di dời chuồng trại chăn nuôi. Riêng chỉ tiêu mỗi chi hội giúp 5-10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt các tiêu chí của cuộc vận động, Hội LHPN tỉnh đã chọn 2 gia đình mẫu (1 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo) để giúp sắp xếp nhà cửa, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, chăn nuôi. Hiện toàn tỉnh có 15.488 hộ được giúp, trong đó có 7.434 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.  

Theo thống kê, toàn tỉnh đã vận động hội viên đào được 3.540 hố rác trong vườn; di dời 1.762 chuồng trại ra phía sau nhà; 896 hộ làm nhà tiêu hợp vệ sinh...  Vận động 2.325 gia đình hội viên phụ nữ hiến 28.321 m2 đất, hơn 4,2 tỷ đồng làm đường, xây hội trường, nhà văn hóa thôn, trường mẫu giáo...; góp 25.143 ngày công và cùng nhân dân tu sửa 256,5 km đường giao thông nông thôn.

Gần 13 ngàn hộ thoát nghèo

Năm 2010, gia đình chị Dương Thị Tuyết (xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) được các cấp Hội tạo điều kiện vay 20 triệu đồng từ ngân hàng. Gia đình chị Tuyết đã đầu tư mua 2 con bò cái sinh sản. 5 năm sau, chị Tuyết đã trả hết nợ ngân hàng, phát triển đàn bò lên 7 con. Gia đình chị còn nuôi 2 con heo nái, mỗi năm bán 5 lứa heo con, trừ chi phí còn lãi hơn 30 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN huyện Mang Yang đã giúp 8.250 lượt chị với 15.650 ngày công, hỗ trợ 28.000 cây giống, 9.532 con giống và trên 998 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn duy trì và phát triển được các mô hình: “Kho thóc tình thương” với hơn 45 tấn thóc, “Nuôi bò tình thương” được 41 con, “Kho cà phê” được 3 tấn nhân, “Nuôi heo đất”, “Góp vốn xoay vòng”... tại các xã Đak Jơ Ta, Hà Ra, Kon Thụp, Kon Chiêng...

Theo thống kê, trong nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh đã tạo điều kiện cho 56.977 hội viên vay vốn từ các ngân hàng; đồng thời duy trì có hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh với nguồn vốn hơn 16 tỷ đồng, tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế được tiếp cận. Mô hình tiết kiệm được các cấp Hội triển khai với quy mô rộng và hiệu quả không chỉ giúp chị em xây dựng thói quen chi tiêu tiết kiệm mà còn là nguồn vốn nội lực tại chỗ để giúp đỡ các gia đình vượt khó, thoát nghèo với số tiền 48,1 tỷ đồng… Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng phối hợp, liên kết dạy nghề cho 21.378 lao động nữ, giới thiệu việc làm cho 2.200 chị; chủ động khai thác các nguồn lực xây dựng 5 tổ liên kết, tổ hợp tác, gồm: chăn nuôi heo siêu nạc, cải tạo và chăm sóc cây hồ tiêu năng suất cao, chăn nuôi heo lai-siêu nạc, dịch vụ chăm sóc gia đình, chăm sóc cây hồ tiêu nhằm giải quyết việc làm cho nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn, khó có cơ hội việc làm.

Mặt khác, các cấp Hội duy trì có hiệu quả 172 mô hình “3 trong 1” giúp 172 phụ nữ nghèo làm chủ hộ; tiếp tục thực hiện kế hoạch mỗi chi hội khá giúp 1 hội viên phụ nữ thoát nghèo, đã có 1.886 chi hội đăng ký giúp 1.886 hội viên phụ nữ thoát nghèo… Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay đã có 28.575/31.751 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ, trong đó 12.959 hộ thoát nghèo.

 Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null