Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhân dịp Giáng sinh năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc mừng tại Tòa Giám mục Đà Lạt và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tại tỉnh Lâm Đồng.
Sáng 22/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2020 tại Tòa Giám mục Đà Lạt cùng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tại tỉnh Lâm Đồng.
Tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Phó Thủ tướng đã nói chuyện thân mật với các Linh mục, giáo dân. Phó Thủ tướng cho rằng năm vừa qua với nhiều khó khăn, đất nước ta đã và đang thực hiện tốt mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế". Cuộc sống của nhân dân được duy trì trong điều kiện bình thường mới, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung, trở thành một trong những nước hiếm hoi của khu vực và thế giới đạt tăng trưởng kinh tế dương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Đà Lạt.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Đà Lạt.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc các vị Linh mục, chức sắc và đồng bào giáo dân tại Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau đó, tại Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tại tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chúc Mục sư trưởng Ban Đại diện, Mục sư Ủy viên mục vụ cùng toàn thể quý vị mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo, thân hữu và đông đảo tín đồ của Hội thánh một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm tại Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm tại Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).
Phó Thủ tướng phát biểu: "Hòa chung với không khí tưng bừng toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội thánh Tin Lành Việt Nam đã đạt được thời gian qua, tôi tin tưởng, mong muốn quý vị chức sắc, chức việc và tín đồ Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 
Bên cạnh đó, hoạt động tôn giáo theo đường hướng của Hội thánh là "sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc", mỗi tín đồ tốt là một công dân tốt, chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa, làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc và dân tộc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp".
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP.Đà Lạt đã tặng lẵng hoa chúc mừng Giáng sinh và trao nhiều phần quà tặng các vị linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ tại Tòa Giám mục Đà Lạt và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Lâm Đồng.
Theo Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null