Philippines mất HCV vào tay nữ VĐV Việt Nam vì HLV hiểu sai luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĐV cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh gây bất ngờ khi xuất sắc đạt tổng cử 214 kg (cử giật 90 kg, cử đẩy 124 kg), nhiều hơn VĐV Philippines đúng 1 kg và giành HCV tại SEA Games 30. Thực tế, Thanh có vinh quang cũng là nhờ HLV của đối phương hiểu sai luật.
Chiều 3/12, lực sĩ Phạm Thị Hồng Thanh đã tạo nên cú sốc khi “giật” chiếc huy chương vàng (HCV) hạng cân 64kg nữ từ tay lực sĩ nước chủ nhà Philippines một cách vô cùng ngoạn mục.
Kết thúc lượt cử giật, Hồng Thanh chỉ vượt qua được mức tạ 90kg, kém 8kg so với lực sĩ Ann Ando của nước chủ nhà Philippines. Sau đó, lực sĩ Philippines bước vào thi đấu và cô cũng đã dễ dàng vượt qua hai mức cử 110 và 115kg. Lúc này, tổng cử của Ann Ando là 213kg và cô đã hơn Hồng Thanh 16kg. Khoảng cách này giúp Ann Ando cầm chắc tấm HCV, còn Hồng Thanh sẽ có HCB.
 
VĐV cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh. Ảnh: SGGP.
Ở lần cử cuối, Ando đăng ký mức tạ 120 kg. Tuy nhiên, sai lầm nghiêm trọng của VĐV này cùng HLV của cô đã trả giá rất đắt khi đánh rơi tấm HCV bởi chuẩn bị quá thời gian quy định.
Theo luật, VĐV có một phút chuẩn bị giữa hai lần cử. Tuy nhiên, Ando và HLV của cô lầm tưởng thời gian được kéo dài tới 2 phút. Bởi vậy, khi chuẩn bị lên sàn, đồng hồ đã báo hết giờ, không có động tác nào được thực hiện ở mức tạ 120 kg. Ando được ghi nhận thành tích 115 kg cử đẩy và 98 kg cử giật, tổng cử 213 kg.
Hồng Thanh đã bật khóc sau khi nâng thành công mức tạ 124kg để đoạt HCV. Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam tràn lên sân đấu để ăn mừng, còn ở phía dưới, VĐV Ann Ando ôm mặt khóc đầy tiếc nuối vì để vuột HCV trong gang tấc.
Đây là chiếc HCV thứ 4 của cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30 nhưng là chiếc HCV xúc động và bất ngờ nhất.
Tùng Lâm (Dân Việt/tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Hòa chung không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã diễn ra giải bóng đá nữ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong chị em phụ nữ.

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

(GLO)- Ngày 17-10, Ban tổ chức Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026 tổ chức khảo sát thực tế các địa điểm và cung đường chạy nhằm chuẩn bị cho sự kiện thể thao quan trọng này.

Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 16-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku), Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026 chính thức khai mạc. Giải quy tụ 15 đội bóng phong trào khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong đó có nhiều siêu phủi của làng bóng đá sân 7.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

null