Phạt nhóm nam nữ tụ tập ở hồ Tuyền Lâm bất chấp quy định phòng dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm 14 thanh thiếu niên bị xử phạt do bất chấp phòng dịch Covid-19, tụ tập ở hồ Tuyền Lâm vui chơi sau nhiều lần nhắc nhở.
 
Lập biên bản xử phạt nhóm thanh niên tụ tập vui chơi tại hồ Tuyền Lâm. Ảnh: LÂM VIÊN
Lập biên bản xử phạt nhóm thanh niên tụ tập vui chơi tại hồ Tuyền Lâm. Ảnh: LÂM VIÊN
Ngày 27.7, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND P.3, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 thanh, thiếu niên tụ tập, vui chơi tại khu vực bờ đập hồ Tuyền Lâm (thuộc P.3, TP.Đà Lạt), do bất chấp các quy định phòng chống dịch Covid-19.
 
Nhóm thanh thiếu niên vui chơi ở hồ Tuyền Lâm được đưa về UBND P.3 để xử lý vi phạm phòng dịch Covid-19. ẢNH: LÂM VIÊN
Nhóm thanh thiếu niên vui chơi ở hồ Tuyền Lâm được đưa về UBND P.3 để xử lý vi phạm phòng dịch Covid-19. ẢNH: LÂM VIÊN
Theo ông Hòa, chiều tối 26.7, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 P. 3 trong lúc tuần tra, phát hiện nhóm 14 thanh, thiếu niên trên đang tụ tập vui chơi tại khu vực bờ đập hồ Tuyền Lâm mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần, bất chấp các quy định về  phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Sau đó, UBND P.3 ra văn bản xử phạt hành chính 6 trường hợp (từ 16 - 18 tuổi) 1 triệu đồng/người, 4 trường hợp trên 18 tuổi bị phạt 2 triệu đồng/người; đồng thời, nhắc nhở, cảnh cáo 4 người dưới 16 tuổi. Tất cả đều bị xử lý về cùng hành vi “không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch Covid-19 và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.
Trước đó, cơ quan chức năng P.3 (TP.Đà Lạt) cũng phát hiện ở khu vực bờ đập hồ Tuyền Lâm 5 trường hợp tụ tập vui chơi và lập biên bản, xử phạt hành chính  với số tiền 10 triệu đồng về hành vi vi phạm phòng chống dịch Covid-19.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null