Phát hiện rùa khổng lồ tưởng đã tuyệt chủng 100 năm trước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Loài rùa khổng lồ được cho là đã tuyệt chủng 100 năm trước hiện sống ở Ecuador.
 
Con rùa tưởng tuyệt chủng được phát hiện ở Ecuador. Ảnh: Công viên Quốc gia Galapagos
Con rùa tưởng tuyệt chủng được phát hiện ở Ecuador. Ảnh: Công viên Quốc gia Galapagos
Reuters đưa tin, ngày 25.6, giới chức Ecuador xác nhận con rùa khổng lồ được tìm thấy vào năm 2019 ở quần đảo Galapagos chính là loài tưởng đã tuyệt chủng cách đây một thế kỷ.
Công viên quốc gia Galapagos đang chuẩn bị một cuộc thám hiểm để tìm kiếm thêm những con rùa khổng lồ trong nỗ lực cứu loài này.
Con rùa được tìm thấy cách đây hai năm trên đảo Fernandina - một trong những đảo mới và hoang sơ nhất trong quần đảo - trong chuyến thám hiểm chung giữa Công viên Quốc gia Galapagos và Khu bảo tồn Galapagos.
Các nhà khoa học từ Đại học Yale, Mỹ, sau đó xác định nó là loài Chelonoidis phantasticus, loài từng được coi là đã tuyệt chủng từ hơn một thế kỷ trước.
Công viên Galapagos cho biết: “Đại học Yale đã tiết lộ kết quả nghiên cứu di truyền và so sánh ADN tương ứng được thực hiện với một mẫu vật trích xuất vào năm 1906”.
Tại quần đảo Galapagos - nơi từng là cơ sở cho học thuyết tiến hoá của nhà khoa học người Anh Charles Darwin về các loài vào thế kỷ 19, nhiều giống rùa sống cùng với hồng hạc, chim booby, chim hải âu và chim cốc đế - loài chim nước lớn.
Đây cũng là nơi lưu giữ một lượng lớn thực vật, động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
"Người ta tin rằng nó đã tuyệt chủng hơn 100 năm trước! Chúng tôi đã xác nhận lại sự tồn tại của nó" - Bộ trưởng Môi trường Gustavo Manrique viết trên tài khoản Twitter.
Theo số liệu từ Vườn quốc gia Galapagos, số lượng rùa khổng lồ thuộc nhiều loài khác nhau hiện nay ước tính khoảng 60.000 con.
Lonesome George - con rùa đực ở Đảo Pinta, con cuối cùng được biết đến trong loài - đã chết vào năm 2012 mà không để lại bất kỳ hậu duệ nào.
NGỌC VÂN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null