Phát hiện nhiều phong bì trong ôtô của phóng viên cưỡng đoạt tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan công an đã khám xét tạp chí điện tử Nhân đạo và Đời sống văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Bộ - nơi làm việc của phóng viên cưỡng đoạt 40 triệu đồng của doanh nghiệp.

 

Chiều 28-7, sau khi bắt quả tang Lê Văn Lý (46 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có giấy giới thiệu là phóng viên tạp chí Nhân đạo và Đời sống cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp, cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của Lý tại Tạp chí điện tử Nhân đạo và Đời sống văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Bộ, đóng tại TP Bà Rịa.

 

 Đọc lệnh bắt Lê Văn Lý tại trụ sở làm việc
Đọc lệnh bắt Lê Văn Lý tại trụ sở làm việc



Trước sự chứng kiến của trưởng văn phòng đại diện tạp chí này, cơ quan công an đã thu giữ các tài liệu, văn bản, hợp đồng truyền thông có tên Lê Văn Lý ký với một số doanh nghiệp, công ty.

Tiếp đến, Lý được đưa về nhà riêng tại huyện Xuyên Mộc để tiến hành khám xét.

Trước đó, 12 giờ ngày 28-7, tại địa bàn phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt quả tang Lý đang nhận 40 triệu đồng của một chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng.

 

 Cơ quan điều tra khám xét trụ sở tạp chí Nhân đạo và Đời sống Văn phòng đại diện Đông Nam Bộ
Cơ quan điều tra khám xét trụ sở tạp chí Nhân đạo và Đời sống Văn phòng đại diện Đông Nam Bộ



Làm việc với cơ quan công an, Lý khai đang là phóng viên tạp chí Nhân đạo và Đời sống. Kiểm tra người đối tượng, ngoài 40 triệu đồng vừa nhận của doanh nghiệp, cơ quan công an còn thu giữ 3 phong bì bên trong có 73 triệu đồng, Giấy chứng nhận phóng viên.

 

 Tang vật của vụ án được niêm phong
Tang vật của vụ án được niêm phong



Ngoài ra, Lý còn có giấy giới thiệu có giá trị đến ngày 26-7 của tạp chí này do trưởng văn phòng đại diện ký.

Thời gian gần đây, Lý phát hiện một bãi tập kết vật liệu xây dựng tại địa bàn thị xã Phú Mỹ. Lý đã quay phim, chụp hình rồi gọi điện cho chủ cơ sở này, đồng thời gửi các clip, hình ảnh cho chủ doanh nghiệp.

Ngày 27-7, Lý hẹn gặp chủ doanh nghiệp tại một quán cà phê ở TP Bà Rịa. Tại đây, Lý yêu cầu chủ cơ sở phải đưa cho Lý 100 triệu đồng, nếu không Lý sẽ viết bài phản ảnh các tồn tại của doanh nghiệp đăng tải trên báo. Sợ bị ảnh hưởng đến việc làm ăn, chủ cơ sở đồng ý "chung chi" nhưng xin giảm số tiền. Sau nhiều lần thương lượng, Lý đồng ý nhận 40 triệu đồng.

Theo Ngọc Giang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null