Phát hiện loài cá cóc hiếm ở Ngọc Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà nghiên cứu và khảo sát lưỡng cư lần đầu tiên phát hiện cá cóc có cạnh đầu lớn với các mụn sần dọc sống lưng màu cam tại núi Ngọc Linh.

Cá cóc ngọc linh (hay cá cóc sần ngọc linh), có tên khoa học Tylototriton ngoclinhensis, được các nhà nghiên cứu bò sát, lưỡng cư Việt Nam và Đức phát hiện ở núi Ngọc Linh, KonTum. Công trình vừa đăng trên tạp chí Zookeys ngày 3/7, cho thấy khám phá mới về loài lưỡng cư thuộc bộ lưỡng cư có đuôi Caudata ở Việt Nam.

Theo công bố, cá cóc ngọc linh có kích thước trung bình, có cạnh đầu lớn, mang tai nổi bật và sống lưng màu cam, cùng 14 mụn cóc tuyến lớn và khác biệt ở lưng. Bên cạnh màu sắc sặc sỡ, đây là lần đầu tiên loài cá cóc được ghi nhận ở Tây Nguyên (ở độ cao 1.800 m). Trước đây các loài cá cóc được phát hiện chỉ phân bố ở độ cao từ 250 m đến 1.740 m.

Cá cóc ngọc linh được các nhà nghiên cứu phát hiện. Ảnh: Phùng Mỹ Trung

Cá cóc ngọc linh được các nhà nghiên cứu phát hiện. Ảnh: Phùng Mỹ Trung

Nhà nghiên cứu bò sát và lưỡng cư Phùng Mỹ Trung, đồng tác giả, cho biết tại Việt Nam đã phát hiện 6 loài cá cóc và quần thể loài này chỉ tìm thấy ở miền Bắc đến Nghệ An. Công bố mới giúp các nhà nghiên cứu bò sát, lưỡng cư trong tương lai phát hiện thêm những loài cá cóc mới khác ở dải miền Trung từ Quảng Bình đến Kon Tum.

"Loài mới nằm cách quần thể cá cóc Tylototriton gần nhất khoảng 370 km, mang ý nghĩa khám phá quan trọng về mặt tiến hóa và địa lý động vật học", ông cho hay.

Ông Trung cho biết, cá thể non được tìm thấy lần đầu vào năm 2018. Nhưng phải mất 4 năm tìm kiếm và khảo sát các vực sâu núi cao, nhóm nghiên cứu mới phát hiện "ổ sinh thái và bắt được mẫu mới".

Các nhà nghiên cứu cho biết loài mới cho khoa học dựa trên bằng chứng khác biệt về hình thái và di truyền. Theo PGS.TS Nguyễn Thiên Tạo, Viện Nghiên cứu hệ Gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giải mã đoạn gene ND2 cho thấy có sự khác biệt với loài gần nhất là T. panhai ở Thái Lan 6,77%. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục nghiên cứu, thu thập thêm dữ liệu để hiểu biết thêm về loài mới.

"Chúng tôi tiến hành các nghiên cứu về sinh học sinh thái, sinh sản và sinh trưởng phát triển của nòng nọc quần thể loài mới này ngoài tự nhiên cũng như giải mã toàn bộ hệ gene của chúng", PGS Tạo nói.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null