Phát hiện gần 1.500 SP mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đang tuồn ra TT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty kinh doanh mỹ phẩm đã nhập các loại sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc với giá rẻ rồi rao bán lên mạng xã hội đẩy lên 5 – 7 lần giá thực để kiếm lời.
 Gần 1.500 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đang được đưa ra thị trường tiêu thụ
Gần 1.500 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đang được đưa ra thị trường tiêu thụ
Ngày 17/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý gần 1.500 sản phẩm về mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo đó, vào chiều 16/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện bà Nguyễn Thị Lệ Quyên (39 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hà Huy Tập (phường Tân Lợi) chở theo 2 thùng hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Tại đây, tổ công tác phát hiện bên trong thùng hàng có chứa 180 hộp có dán nhãn kem dưỡng trắng da Q-Lady. Thời điểm này, bà Quyên cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên.
Qua đấu tranh, bà Quyên khai nhận số hàng này bà được ông Bùi Văn Tuyên (28 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Q-Lady (trụ sở tại 68A Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) thuê chở đi gửi xe khách về huyện Krông Năng cho khách hàng.
Các sản phẩm dưỡng da được nhập giá rẻ rao bán với giá gấp 5 - 7 lần
Các sản phẩm dưỡng da được nhập giá rẻ rao bán với giá gấp 5 - 7 lần
Tiến hành làm việc với ông Tuyên tại công ty, ông này thừa nhận ngoài những sản phẩm giao cho bà Quyên, công ty còn có 1.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại mang nhãn hiệu Q-Lady như: Kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng ẩm, sữa tắm trắng, xịt dưỡng trắng phun sương cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Cơ quan chức năng xác định, công ty của ông Tuyên thường nhập các mặt hàng mỹ phẩm trên từ TP.Hồ Chí Minh với giá 50.000 – 60.000 đồng/hộp. Sau đó, dùng trang Facebook đăng quảng cáo bán lại với giá từ 270.000 – 350.000 đồng/hộp để kiếm lời.
Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong lô sản phẩm và gửi mẫu đi trưng cầu giám định để làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Thúy Diễm (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null