Phát hiện bé trai 6 tuổi bỏng độ 2 trong phòng trọ nghi bị bạo hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ bé trai 6 tuổi ở quận 8 (TPHCM) bị bỏng nghi do bị bạo hành trong phòng trọ. 

Ngày 2/10, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết đang lập hồ, lấy lời khai của nhiều người liên quan để làm rõ vụ bé trai N.T.K. (6 tuổi) bị bỏng nghi do bạo hành xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn.

Bé trai được đưa vào bệnh viện để chăm sóc vết thương. Ảnh: H.T.
Bé trai được đưa vào bệnh viện để chăm sóc vết thương. Ảnh: H.T.

Thông tin ban đầu, sáng 28/9, chị N.T.V. (mẹ ruột bé K.) phát hiện con trai đang ở phòng trọ của người chồng cũ là ông N.Q.T. (24 tuổi, ngụ quận 8) và cơ thể cháu bị bỏng nhiều bộ phận nên trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp, đưa bé K. đi bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ chuẩn đoán bé K. bị bỏng độ 2.

Theo trình báo của chị V., sau khi chia tay, cháu K. ở với ông T. và vợ mới của người này. Chị V. nghi ngờ con trai bị bỏng là do chồng cũ bạo hành.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Theo Hoàng Thuận (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null