Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22/11, Lễ phát động Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên - APEC Innovation 2024, do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC phối hợp với Trường Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, đã diễn ra sôi động, với sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên.

Lễ phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên.
Lễ phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên.

Cuộc thi được tổ chức với mong muốn ươm mầm, phát triển, hoàn thiện và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, độc đáo trở thành các dự án khởi nghiệp thành công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; thúc đẩy tinh thần tự tin, chủ động, sáng tạo trong sinh viên. Đồng thời, tạo môi trường để sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp; tạo sự gắn kết giữa nhà trường, sinh viên với các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Với mục tiêu “Khai phóng ý tưởng khởi nghiệp”, APEC Innovation 2024 là cơ hội khai phá những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá trong sinh viên và trở thành vườn ươm, bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trí thức tương lai.

Tại lễ phát động cuộc thi, TS. Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC cho biết: “Đây là năm đầu tiên Đề án “Khởi nghiệp cùng Học sinh - Sinh viên Việt Nam” được hiện thực hóa, và cũng là năm đầu tiên Cuộc thi APEC INNOVATION (Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên) năm 2024 được tổ chức. Chúng tôi nhận thấy, các cuộc thi khởi nghiệp hiện nay đang có phần quá sức với sinh viên, trong khi vốn tích lũy của các em chưa có, hoặc mới đang có ở giai đoạn tích lũy ban đầu. Các em sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ 3 của hầu hết các trường kỹ thuật đều thiếu kiến thức cơ bản về tài chính, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, quan hệ xã hội…Cùng với đó, các em phải hoàn thành nhiệm vụ học tập mỗi năm học đặt ra… Vì vậy, khi tham gia xây dựng các dự án khởi nghiệp để tham dự các cuộc thi đang là việc làm hết sức khó khăn và quá sức với các em… Vì vậy, các dự án khởi nghiệp của sinh viên thường có tính khả thi không cao, gây lãng phí thời gian, công sức… của sinh viên; vì nhiệm vụ chính, trọng tâm của các em sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường đại học là học tập, tiếp thu kiến thức chuyên môn”.

Theo TS. Trần Duy Khanh, cuộc thi APEC INNOVATION là bước khởi đầu cho quá trình khởi nghiệp lâu dài của các em sinh viên.

Cuộc thi sẽ đồng hành hỗ trợ các em sinh viên trở thành các doanh nhân trí thức trong tương lai với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là tìm kiếm ý tưởng xuất sắc; tổ chức Cuộc thi APEC Innovation nhằm lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc trong sinh viên đoạt giải cuộc thi. Giai đoạn 2 là tập trung đào tạo; sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc đoạt giải cuộc thi APEC Innovation hàng năm sẽ được đào tạo kiến thức cơ bản, cốt lõi về khởi nghiệp và kỹ năng làm chủ dự án, kỹ năng điều hành doanh nghiệp hiện đại… Giai đoạn 3 là hiện thực hóa ý tưởng; Viện Doanh nhân APEC, Quỹ Khởi nghiệp Học sinh - Sinh viên APEC, các Doanh nhân sẽ trực tiếp tư vấn, hỗ trợ sinh viên có ý tưởng đoạt giải phát triển thành các dự án khởi nghiệp và đồng hành cùng các các em hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp đi đến thành công.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên - APEC Innovation 2024 dự kiến diễn ra từ tháng 10/2024 đến hết tháng 3/2025.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm: Sinh viên, nhóm sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (ý tưởng về: sản phẩm/công nghệ/dịch vụ/giải pháp…), trừ các Dự án đã đạt giải các cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, quốc tế. Sinh viên có thể tham dự cuộc thi với tư cách cá nhân hoặc đội nhóm hoặc do các trường đại học, cao đẳng giới thiệu.

Lĩnh vực tham gia dự thi, bao gồm: Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nước sạch…; công nghiệp, công nghệ mới, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ chế tạo, năng lượng, cơ khí, xây dựng...; y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp..; dịch vụ, tài chính, du lịch, lao động, việc làm và giáo dục..

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, tuổi trẻ Gia Lai đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng bằng... với lời thăm hỏi, sự sẻ chia và những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

(GLO)- “Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện mang dấu ấn của sinh viên. Rời giảng đường, những người trẻ đến với các địa phương, cùng thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Mỗi nơi một nhu cầu, nhưng ở đâu có dấu chân tình nguyện, ở đó sức trẻ góp thêm những đổi thay tích cực.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững

(GLO)- Từ lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật đến tham gia chuỗi liên kết, nhiều nông hộ ở Gia Lai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất cà phê. Cách làm mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, giảm chi phí và tạo nền tảng cho sản xuất bền vững.

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

(GLO)- Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tại Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào chiều 28-7. Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp tạo dựng động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm

(GLO)- Tiếp tục nối dài hành trình sinh tồn trên đảo với nhiều thử thách mới, các “Anh trai” sẽ tranh tài ở phần thi tài năng, nhận nhiệm vụ “gác hải đăng” và cùng nhau khám phá Bàn Cờ Tiên, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và tiếng cười trong tập 8 chương trình “Say Hi Rực Rỡ”.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Học viên tham gia trải nghiệm văn hóa và học tiếng Hàn tại Học viện King Sejong Quy Nhơn

Học viện King Sejong Quy Nhơn: Kết nối bằng ngôn ngữ, lan tỏa bằng văn hóa

(GLO)- Cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt - Hàn tại Gia Lai, Học viện King Sejong Quy Nhơn không chỉ duy trì các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí mà còn đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, từng bước trở thành cầu nối đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với người dân địa phương.