Phạm 3 tội, bị phạt 18 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hồ Thị Lan Hương bị tuyên phạt 18 năm tù vì 3 tội: Lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo và sử dụng tài liệu giả.

Phạm 3 tội, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, bị cáo Hồ Thị Lan Hương (35 tuổi, trú tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng truyên phạt 18 năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm diễn ra vào sáng 4/4.

tn.jpg
Bị cáo Hồ Thị Lan Hương nghe tòa tuyên án

Theo điều tra của cơ quan Công an và thẩm vấn tại tòa, làm nghề kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái nhưng Hồ Thị Lan Hương không có xe ô tô để cho thuê mà đi thuê xe ô tô của người khác rồi cho thuê lại hưởng tiền chênh lệch. Trong tháng 9 và 10/2022, Hương thuê của ông Phạm Minh Dũng (SN 1985, trú tại phường 4, TP Đà Lạt) - chủ một cơ sở dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái 3 chiếc xe ô tô gồm, xe ô tô hiệu Huyndai Santafe BKS 61A-571..., xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero BKS 49A.486... và xe ô tô hiệu Kia Sedona BKS 49A-132... với giá thuê thỏa thuận 15 triệu đồng/tháng/xe. Ông Dũng đã giao xe cùng toàn bộ giấy đăng ký xe, bảo hiểm xe bản gốc cho Hương.

Vì cần tiền trả nợ các khoản vay trước và tiêu xài cá nhân, trong tháng 11/2022, Hương dùng xe ô tô Kia Sedona BKS 49A-132... (trị giá 611.370.000 đồng) cùng toàn bộ giấy tờ xe thế chấp cho ông Nguyễn Hùng (SN 1984, trú tại phường 12, TP Đà Lạt) để vay 400 triệu đồng. Khi mang thế chấp xe, Hương nói chiếc xe là của chị gái Hương. Sau đó Hương lên mạng đặt làm giả hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô có chứng nhận, đóng dấu của Văn phòng công chứng với giá 3 triệu đồng đưa cho ông Hùng để làm tin.

Tính đến tháng 12/2022, Hương đã trả cho ông Dũng 3 tháng tiền thuê xe là 90 triệu đồng, sau đó, không trả nữa và cũng không trả xe cho ông Dũng.

Ngày 20/12/2022, Hương đặt làm thêm 2 giấy đăng ký xe giả cho 2 chiếc xe còn lại, sau đó thế chấp 1 giấy đăng ký xe giả của chiếc xe ô tô hiệu Huyndai Santafe BKS 61A-571... cho bà Nguyễn Thị Thảo Trinh (SN 1993, trú tại phường 3, TP Đà Lạt) để vay 50 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Hội đồng xét xử đã tuyên Hồ Thị Lan Hương phạm 3 tội, tuyên phạt Hương 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, tổng hình phải mà Hương phải chấp hành là 18 năm tù giam.

Theo ĐỨC HUY - THỤY TRANG (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null