Phải tiêu 80.000 tỉ đồng mỗi tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiêu tiền hóa ra cũng không dễ. Như ở ta, hơn 240.000 tỉ đồng sẽ phải tiêu bằng hết trong vòng 3 tháng cuối năm nay.

 

Rất nhiều dự án đang ì ạch trong khi tiền không tiêu nổi. Ảnh minh hoạ/Nhã Chi
Rất nhiều dự án đang ì ạch trong khi tiền không tiêu nổi. Ảnh minh hoạ/Nhã Chi



Tiêu tiền là cách nói dân dã cho việc giải ngân.

Nói chúng ta không biết tiêu, hay tiêu không nổi đều đúng. Con số đây: Đến ngày 30.9, mới có 218.550 tỉ đồng được tiêu, có nghĩa là chưa tiêu được một nửa kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Và 240.000 tỉ đồng sẽ phải tiêu trong 3 tháng cuối năm. Thủ tướng vừa khẳng định rồi: Đây là thách thức rất lớn, đòi hỏi quyết tâm rất cao mới làm được.

Một đồng vốn đầu tư công là một đồng tiền cái. Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Đặng Bích Lâm tính toán: Cứ tăng 1 đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo 1,61 đồng vốn đầu tư ngoài Nhà nước.

Tính chất “đồng tiền cái” còn ở chỗ: Yếu tố vốn, giai đoạn 2016-2020, đóng góp đến 53,3% tăng trưởng kinh tế. Tức là còn “cao hơn đóng góp của yếu tố lao động”.

Nhưng trình độ tiêu tiền ở ta rất tệ. Về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, Hệ số ICOR (Hệ số phản ánh số đồng vốn đầu tư cần thực hiện để tăng thêm 1 đồng GDP), giai đoạn 2016 - 2019 hệ số này chỉ là 6,13, thấp hơn giai đoạn trước (6,25%). Đã đành dịch bệnh ảnh hưởng đến... mọi thứ. Nhưng suốt 9 tháng mới tiêu được non nửa kế hoạch thì nếu tiêu tiền là một nhiệm vụ, chúng ta đã không hoàn thành nhiệm vụ. Để đồng tiền cái, tiền mồi... nằm trong kho thay vì để nó “sinh đẻ”, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, hôm qua (28.9), đã yêu cầu tạo điều kiện cho các bộ ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công một cách quyết liệt, đến mức yêu cầu tăng cường trao đổi, làm việc trực tuyến. Đến mức hồ sơ giấy tờ chỉ cần gửi qua đường công văn, không phải cầm hồ sơ trực tiếp “chạy" lên Trung ương để tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh phiền hà, nhất là trong bối cảnh rất cần tiết kiệm lúc này.

Thủ tướng cũng yêu công khai tiến độ giải ngân hằng tháng của các bộ, cơ quan, địa phương trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng để khen chê kịp thời, phân minh, nếu không sẽ dẫn đến trì trệ.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh hôm qua nói một ý: Dự án chuẩn bị sơ sài nên khó khăn khi giải ngân, lãnh đạo địa phương thì giao hết cho các ban quản lý, ban quản lý gặp vướng mắc thì cứ để đấy và trông chờ.

Nguyên nhân của việc không tiêu được tiền, không phải là không có tiền, mà - nghe ra có vẻ lạ lùng - vì thiếu trách nhiệm tiêu tiền của người phải tiêu, vì không muốn tiêu, vì khó tiêu.

Có lẽ, nếu gắn việc tiêu tiền vào “cái ghế” của từng bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, thành phố... thì mới thoát ra được tình trạng “tiền cái nằm đống trong kho”, trong khi nền kinh tế khát từng xu, dân thì thiếu việc làm.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/phai-tieu-80000-ti-dong-moi-thang-958457.ldo

Theo ANH ĐÀO (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

null