OpenAI chuẩn bị ra mắt trình duyệt web, thách thức Google Chrome

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công ty công nghệ OpenAI đang tiến gần đến việc ra mắt một trình duyệt web tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với tham vọng cạnh tranh trực tiếp với Google Chrome, trình duyệt đang thống lĩnh thị trường của Alphabet.

Dự kiến, trình duyệt này sẽ ra mắt trong vài tuần tới và được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản cách người dùng duyệt web thông qua tích hợp các công nghệ AI tiên tiến. Nếu thành công, sản phẩm sẽ giúp OpenAI tiếp cận trực tiếp với một trong những trụ cột quan trọng nhất trong mô hình kinh doanh của Google, đó là dữ liệu người dùng.

Với hơn 500 triệu người dùng ChatGPT hàng tuần, OpenAI có thể gây sức ép đáng kể lên một trong những nguồn thu chủ chốt của Google. Chrome đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái quảng cáo của Alphabet, chiếm gần 75% tổng doanh thu, thông qua việc cung cấp thông tin hành vi người dùng để phục vụ quảng cáo nhắm mục tiêu hiệu quả hơn, đồng thời tự động hướng người dùng đến công cụ tìm kiếm của Google.

openai-web-browser.jpg
OpenAI chuẩn bị ra mắt trình duyệt web tích hợp AI, thách thức vị thế thống trị của Google Chrome

Giao diện tích hợp AI, giữ chân người dùng ngay trong trình duyệt

Theo các nguồn tin, trình duyệt mới của OpenAI sẽ giữ lại một phần lớn các tương tác người dùng trong giao diện trò chuyện tương tự như ChatGPT, thay vì điều hướng sang các trang web bên ngoài.

Đây là một phần trong chiến lược tổng thể của OpenAI nhằm tích hợp các dịch vụ AI của mình vào cả đời sống cá nhân lẫn công việc của người dùng, một nguồn tin cho biết.

Dưới sự lãnh đạo của CEO Sam Altman, OpenAI đã tạo ra cú sốc lớn trong ngành công nghệ với sự ra mắt của ChatGPT vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, kể từ đó, công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Google và Anthropic.

Hồi tháng 5, OpenAI tuyên bố bước chân vào lĩnh vực phần cứng bằng thương vụ mua lại công ty thiết bị AI io trị giá 6,5 tỷ USD, một start-up do Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple sáng lập.

Một trình duyệt web riêng sẽ cho phép OpenAI tích hợp trực tiếp các sản phẩm tác nhân AI vào trải nghiệm duyệt web, giúp trình duyệt thực hiện các tác vụ thay người dùng, chẳng hạn như đặt chỗ hay điền biểu mẫu ngay trong các trang web.

Truy cập vào hoạt động duyệt web của người dùng sẽ giúp OpenAI xây dựng nền tảng lý tưởng cho các tác nhân AI, những hệ thống có thể hành động thay mặt người dùng.

Đối đầu “gã khổng lồ” Chrome

OpenAI sẽ phải đối mặt với thách thức lớn khi Google Chrome hiện có hơn 3 tỷ người dùng và nắm giữ hơn 2/3 thị phần trình duyệt toàn cầu. Trình duyệt Safari của Apple xếp thứ hai với chỉ khoảng 16% thị phần. Tháng trước, OpenAI cho biết đã có 3 triệu doanh nghiệp trả phí để sử dụng ChatGPT.

Trong khi đó, một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI cũng đang bước vào đường đua trình duyệt. Công ty Perplexity vừa ra mắt Comet, trình duyệt AI có khả năng thực hiện hành động thay người dùng. Các start-up khác như The Browser Company và Brave cũng đã tung ra các trình duyệt AI có khả năng duyệt web và tóm tắt nội dung.

Tầm quan trọng của Chrome đối với hoạt động quảng cáo của Google lớn đến mức Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu Alphabet phải bán trình duyệt này, sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết rằng hãng đang giữ độc quyền trái pháp luật trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.

Dựa trên nền tảng mã nguồn mở của chính Google

Hai nguồn tin tiết lộ rằng trình duyệt mới của OpenAI được phát triển dựa trên Chromium, mã nguồn mở của chính Google, hiện cũng là nền tảng phát triển của Microsoft Edge và Opera.

Năm ngoái, OpenAI đã tuyển dụng hai cựu phó chủ tịch kỳ cựu của Google, những người từng tham gia phát triển Chrome từ thời kỳ đầu.

Hồi tháng 4, một lãnh đạo của OpenAI từng ra điều trần cho hay, công ty sẵn sàng mua lại Chrome nếu các cơ quan chống độc quyền buộc Google phải bán trình duyệt này. Tuy nhiên, Google không có ý định bán Chrome và đang lên kế hoạch kháng cáo phán quyết về hành vi độc quyền.

(Dịch từ Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

null