Ông Zelensky tuyên bố rắn và tác dụng chiến thuật “đàn hồi” của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-"Tổng thống Nga không có khả năng đàm phán bất cứ điều gì với bất kỳ ai", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky TG24 của Italy hôm 4/10, khi đề cập đến khả năng đàm phán với Nga.
Pháo binh Ucraine lúc giao tranh. Ảnh đẫn theo TTXVN

Pháo binh Ucraine lúc giao tranh. Ảnh đẫn theo TTXVN

"Ngay cả khi ông ấy đã đưa ra lời hứa và đồng ý với Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, ông ấy vẫn rút ra khỏi sáng kiến ngũ cốc", ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, vào tháng 10/2022, Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh Nga tiến hành sáp nhập 4 vùng lãnh thổ tại Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia.

Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, chiến dịch quân sự chỉ chấm dứt khi Ukraine chấp nhận "thực tế lãnh thổ mới", nghĩa là công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

Trong khi đó, Kiev tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Moscow rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo đường biên giới được công nhận năm 1991.

Nói về tình hình sắp tới, Tổng thống Ukraine cho rằng mùa đông đang đến gần đặt ra thách thức tiếp theo đối với Ukraine, bao gồm "tất cả công dân, tất cả dân thường, những người dân lao động bình thường và binh lính của chúng tôi".

"Chúng tôi cần vượt qua mùa đông này nhưng không đánh mất thế chủ động mà chúng tôi có trên chiến trường", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết "những mối đe dọa" từ Nga có thể gia tăng trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine "sẽ làm mọi thứ" để duy trì sự hỗ trợ từ Mỹ và châu Âu trong cuộc đương đầu với Nga. Tổng thống Zelensky nói Ukraine nhận được "sự ủng hộ 100% từ Nhà Trắng" và "sự ủng hộ mạnh mẽ trong quốc hội" Mỹ.

Về cục diện xung đột Nga- Ucraine, quân đội Ukraine thời gian gần đây bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu bất thường khi các lực lượng Nga chủ động rút lui trong giao tranh và tấn công bất ngờ trở lại khiến đối phương không kịp trở tay.

Thay vì giữ các chiến hào ở tiền tuyến bằng mọi giá, các chỉ huy Nga đang áp dụng chiến thuật quân sự “phòng thủ đàn hồi”. Mục đích ngăn quân đội Ukraine kiểm soát hoàn toàn một hoặc nhiều cứ điểm và sử dụng cứ điểm đó để tiếp tục tiến lên.

Theo các quan chức và chuyên gia quân sự Ukraine, chiến thuật này là một trong nhiều yếu tố cản trở Kiev phản công, bên cạnh các bãi mìn dày đặc, mạng lưới chiến hào và rào chắn xe tăng.

Michael Kofman, chuyên gia tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở ở Mỹ, nói việc quân đội Ukraine có thể tiến thêm vài trăm mét không còn là điều đáng chú ý vì luôn có khả năng Nga phản công.

"Câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu Ukraine có thể tạo đột phá hay không. Hay nói cách khác là Ukraine sẽ phản công ra sao trong mùa đông", ông Kofman nhận định, theo New York Times.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Gia Lai xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân vững chắc

(GLO)- Chiều 25-6, chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng ngày càng vững chắc.

Trung tá Lê Tiến Dũng đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân vòng sơ khảo khu vực phía Nam

Trung tá Lê Tiến Dũng đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân vòng sơ khảo khu vực phía Nam

(GLO)- Chiều 18-6, tại Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng), Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Trung tá Lê Tiến Dũng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi.

null