'Ông lớn' Microsoft sa thải khoảng 6.000 nhân viên ở tất cả các cấp bậc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Microsoft cho biết đợt cắt giảm 6.000 nhân sự này sẽ diễn ra ở tất cả các cấp bậc, nhóm và khu vực địa lý nhưng sẽ tập trung vào việc giảm số lượng quản lý.

mc.jpg
Biểu tượng Microsoft tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Microsoft đã bắt đầu sa thải khoảng 6.000 nhân viên vào ngày 13/5, tương đương khoảng 3% lực lượng lao động toàn cầu và là đợt cắt giảm việc làm lớn nhất của công ty trong hơn hai năm qua, trong bối cảnh “ông lớn” này đang đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Bang Washington, nơi đặt trụ sở chính của Microsoft tại Redmond, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 1.985 nhân viên bị cắt giảm, trong đó nhiều người làm việc trong các vị trí kỹ thuật phần mềm và quản lý sản phẩm.

Microsoft cho biết đợt cắt giảm này sẽ diễn ra ở tất cả các cấp bậc, nhóm và khu vực địa lý nhưng sẽ tập trung vào việc giảm số lượng quản lý. Các thông báo cho nhân viên đã bắt đầu được gửi đi vào ngày 13/5.

Đợt sa thải hàng loạt này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Microsoft báo cáo doanh số và lợi nhuận mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall trong quý 1/2025, điều mà các nhà đầu tư coi là một tín hiệu tích cực trong giai đoạn bất ổn của lĩnh vực công nghệ và nền kinh tế Mỹ.

Tính đến tháng Sáu năm ngoái - thời điểm gần nhất Microsoft báo cáo số lượng nhân viên hàng năm, công ty có 228.000 nhân viên toàn thời gian. Khoảng 55% trong số đó làm việc tại Mỹ.

Đợt cắt giảm 3% này sẽ là đợt cắt giảm lớn nhất của Microsoft kể từ đầu năm 2023. Khi đó, công ty đã cắt giảm 10.000 nhân viên, tức gần 5% lực lượng lao động trong bối cảnh các công ty công nghệ đang thu hẹp các kế hoạch mở rộng trong thời kỳ đại dịch.

Đợt sa thải này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các mảng kinh doanh của Microsoft, trong đó có nền tảng trò chơi điện tử Xbox và trang mạng nghề nghiệp LinkedIn.

Công ty không đưa ra lý do cụ thể cho việc sa thải, mà chỉ cho biết đó là một phần của "những thay đổi tổ chức cần thiết để định vị công ty tốt nhất cho sự thành công trong một thị trường năng động".

Theo Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

(GLO)-Tổng thống Pháp vừa ký sắc lệnh trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan cho Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam ở Pháp, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và Giáo sư Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

null