Nữ thủ khoa dân tộc Thái hăng hái hoạt động Đoàn, tích cực vì cuộc sống cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với số điểm 29, Mạc Lương Hà Anh là thủ khoa khối C00 của Trường THPT Dân tộc Nội trú số 1 Nghệ An. 

Ngoài học giỏi, Hà Anh còn là đoàn viên hăng hái, tích cực vì cuộc sống cộng đồng.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa qua, Mạc Lương Hà Anh (SN 2006) đã xuất sắc đạt 29 điểm khối C. Trong đó, môn Địa lý, nữ sinh đạt điểm tuyệt đối. Còn môn Ngữ Văn và Lịch sử đều đạt 9,5. Với số điểm này, Mạc Lương Hà Anh là thủ khoa khối C00 của trường THPT Dân tộc nội trú số 1 Nghệ An.

Thành tích đáng nể của nữ thủ khoa người dân tộc Thái

Là chị cả trong gia đình người dân tộc Thái ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An), từ khi còn ở bậc tiểu học, Hà Anh đã có ý thức và luôn tranh thủ thời gian học. Nhờ sự chăm chỉ và cố gắng không ngừng nghỉ, suốt những năm cấp 1, cấp 2, cô bạn luôn có thành tích cao trong học tập.

Ngoài chăm chỉ học hành, từ nhỏ Hà Anh cũng đã siêng đi thiện nguyện với bố mẹ và người thân. “Ngày còn nhỏ, bố mẹ đã dẫn em vào các bản vùng sâu, vùng xa của huyện Tương Dương để thăm và tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Em còn nhớ nhiều lần đi vào bản ở sâu trong rừng, đường trơn trượt không thể đi xe máy, 2 bố con phải đi bộ mãi mới đến. Có lần bố và em ngủ lại trong bản để hiểu hơn và chia sẻ về cuộc sống khó khăn của các bạn. Càng đi, em càng biết quê mình còn nhiều nơi rất nghèo, khó khăn. Những lúc đó, em mới biết bản thân mình may mắn khi cuộc sống không quá thiếu thốn, không phải lo làm việc từ khi còn nhỏ”, Hà Anh kể.

Hà Anh đạt nhiều giải thưởng khoa học kỹ thuật cấp trường, cấp tỉnh và cấp quốc gia.
Hà Anh đạt nhiều giải thưởng khoa học kỹ thuật cấp trường, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Những lần đi từ thiện và trải nghiệm đã giúp nữ sinh dân tộc Thái thêm yêu quê hương đất nước và thêm yêu thương, đồng cảm với những người kém may mắn hơn mình. Đó cũng là động lực để Hà Anh đặt ra mục tiêu sẽ cố gắng học thật giỏi, tích lũy kiến thức để sau này trở về phục vụ, cống hiến cho quê hương mình.

Bước vào cấp 3, Hà Anh trúng tuyển vào trường THPT Dân tộc Nội trú số 1 Nghệ An tại thành phố Vinh. Với bản tính tự lập từ bé nên khi xa bố mẹ, xa gia đình, Hà Anh sớm làm quen môi trường mới và hòa nhập để cố gắng học hành.

Những năm học cấp 3, Hà Anh đã xuất sắc khi đạt nhiều thành tích đáng nể ở cấp tỉnh và cả cấp quốc gia. Theo đó, trong 3 năm học, Hà Anh luôn đạt danh hiệu xuất sắc và đạt điểm tổng kết trung bình các môn trên 9 điểm. Năm lớp 11, Hà Anh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường. Nữ sinh cũng xuất sắc đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ Văn, giải nhất Khoa học kỹ thuật cấp trường và giải nhì Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Hà Anh cùng 2 bạn đạt giải vàng cuộc thi Olympic Phát minh sáng chế thế giới WICO.

Hà Anh cùng 2 bạn đạt giải vàng cuộc thi Olympic Phát minh sáng chế thế giới WICO.

Đặc biệt năm 2023, Hà Anh cùng 2 nam sinh khác của trường đã mang theo những tấm vải thổ cẩm được dệt từ bẹ chuối, lá dứa của quê nhà sang Hàn Quốc dự thi Olympic Phát minh sáng chế thế giới WICO. Với ý tưởng sáng tạo, thân thiện với môi trường, sản phẩm của nhóm Hà Anh đã xuất sắc giành giải vàng cuộc thi. “Bẹ chuối, lá dứa ở quê em nhiều lắm nhưng thường bị vứt bỏ đi. Chúng em sau đó đã lên ý tưởng tận dụng những thứ này để tạo thành sợi và dệt ra thổ cẩm, mang đến những sản phẩm có ý nghĩa, thân thiện với môi trường. Hiện đã có một số người dệt vải thổ cẩm thử nghiệm từ sợi chuối, sợi dứa và thành công”, Hà Anh chia sẻ.

Nữ đoàn viên tích cực vì cuộc sống cộng đồng

Được biết ngoài học giỏi, Hà Anh còn là một nữ đoàn viên năng nổ, nhiệt tình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường cũng như địa phương. Những năm theo học cấp 3, Hà Anh luôn là thanh niên năng động, đứng ra kêu gọi các đợt quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng để trao tặng cho các bạn học sinh, em nhỏ ở vùng quê nghèo của tỉnh Nghệ An. Dịp nghỉ hè, Hà Anh trở về địa phương và tham gia các hoạt động đoàn, thiện nguyện nơi mình sinh sống. Mạc Lương Hà Anh còn là thành viên chủ chốt, nằm trong Ban chủ nhiệm của nhiều câu lạc bộ (CLB) trong trường như CLB truyền thông EMC, CLB Nghệ thuật dân tộc EAC, CLB Văn học…

Hà Anh năng nổ trong hoạt động thiện nguyện, hoạt động Đoàn.

Hà Anh năng nổ trong hoạt động thiện nguyện, hoạt động Đoàn.

Trong dịp Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 -2029 vừa diễn ra, Mạc Lương Hà Anh đã được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương và tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2024.

Tâm sự về những dự định tương lai của mình, Hà Anh cho biết sẽ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế (Học viện Ngoại giao). Nữ sinh 10x cũng ước muốn sau này sẽ trở về quê hương để làm việc và cống hiến.

Hà Anh nhận bằng khen từ Tỉnh Đoàn Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2024.

Hà Anh nhận bằng khen từ Tỉnh Đoàn Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2024.

Chia sẻ về cô học trò giỏi, cô Nguyễn Khánh Ly - giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1 cho biết, Hà Anh rất năng động, sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện ở trường. Nhờ nỗ lực học tập, 3 năm qua Hà Anh đã đạt được hàng loạt danh hiệu. Hà Anh là niềm tự hào của cô giáo và các bạn trong lớp, trường.

Có thể bạn quan tâm

Mặt trời trong bóng đêm

Mặt trời trong bóng đêm

Tôi đã lặng người khi nghe Y Un Diễm kể về hoàn cảnh của mình. Và cũng chính tôi đã thốt lên thán phục khi biết Diễm là một trong số rất ít các bạn sinh viên “ẵm” học bổng “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á- YSEALI”.

Nam sinh trốn ngủ qua đêm ở trường để làm robot giành học bổng Mỹ danh giá

Nam sinh trốn ngủ qua đêm ở trường để làm robot giành học bổng Mỹ danh giá

Phạm Gia Nguyên, học sinh lớp 12 Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ, niềm đam mê công nghệ và robotics đã giúp em trúng tuyển Đại học Columbia (Mỹ) với mức học bổng trị giá khoảng 4 tỉ đồng. Ngoài ra, em cũng được nhiều trường đại học khác gửi thư chúc mừng trúng tuyển. 

Đổi mới giáo dục từ sáng tạo đồ dùng dạy học

Đổi mới giáo dục từ sáng tạo đồ dùng dạy học

(GLO)- Sáng tạo đồ dùng dạy học để phục vụ công tác giảng dạy là giải pháp mà nhiều trường mầm non ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang thực hiện. Không chỉ phát huy được năng lực của đội ngũ giáo viên, hoạt động này còn góp phần đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục toàn diện.

Biến đá cuội thành dụng cụ dạy học trực quan

Biến đá cuội thành dụng cụ dạy học trực quan

(GLO)- Mỗi năm một lần, Trường Mầm non Hương Sen (thôn 1, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) lại phát động phong trào tự làm đồ chơi, đồ dùng dạy học. Dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo, những viên đá cuội vô tri đã trở thành những dụng cụ dạy học trực quan đầy màu sắc.