Gặp gỡ 3 chàng thủ khoa của Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có 3 nam sinh đã chứng tỏ khả năng của mình khi xuất sắc trở thành những tân thủ khoa của tỉnh Gia Lai cùng thành tích học tập đáng nể.

Tân thủ khoa khối B của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở Gia Lai thuộc về chàng trai Phan Quốc Anh-cựu học sinh lớp 12C1, Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Chư Prông) với tổng số điểm là 29,15; trong đó, Toán đạt 9,4 điểm, Hóa học 10 điểm và Sinh học 9,75 điểm.

Em Phan Quốc Anh-cựu học sinh lớp 12C1, Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Chư Prông) là thủ khoa khối B của Gia Lai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, "bật mí" phương pháp học tập. Thực hiện: Bích Ngọc

Có bố là giáo viên dạy toán, từ nhỏ, Quốc Anh đã sớm tiếp cận với những con số. Bố là người truyền cảm hứng và tiếp lửa cho Quốc Anh thêm yêu môn Toán.

Nói về quá trình ôn luyện, Quốc Anh cho biết, em gặp một số khó khăn trong việc giải các bài tập vận dụng cao, điều này đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ để giải bài tập. Quốc Anh chia sẻ: “Em đã làm thật nhiều bài tập khó, chỗ nào còn chưa hiểu thì em sẽ tìm hỏi thầy-cô giáo và thảo luận cùng bạn bè để giải quyết được bài tập; nhờ đó, em rút ra được kinh nghiệm quý”.

Chia sẻ về bí quyết học, Quốc Anh cho biết: “Em cân bằng giữa việc học tập và nghỉ ngơi giải trí, việc này giúp em có tinh thần và sức khỏe tốt để đương đầu với kỳ thi đầy cam go. Ngoài ra, em cũng cố gắng hoàn thành sớm chương trình để có thời gian luyện đề, với sự phát triển của công nghệ em đã tận dụng các kênh học tập trực tuyến để nâng cao trình độ, đồng thời tham khảo những nguồn đề khác nhau để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân”.

Bày tỏ niềm vui khi học trò của mình đạt thủ khoa, cô Nông Thị Thúy Lan-Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn-chia sẻ: “Khi biết em Phan Quốc Anh là tân thủ khoa khối B của toàn tỉnh thì cô rất vui và tự hào. Em ấy là học sinh xuất sắc, thông minh, có tư duy tốt, học giỏi đều tất cả các môn, có ý thức tự giác cao. Đây sẽ là tấm gương để các thế hệ học sinh của trường phấn đấu noi theo”.

“Ngoài việc học, em Phan Quốc Anh luôn tích cực năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn, năm 2023 được Chủ tịch UBND huyện Chư Prông tặng giấy khen là công dân trẻ tiêu biểu, tấm gương sáng trong đời sống xã hội”-cô Lan cho biết thêm.

Là một trong hai tân thủ khoa khối C00 năm nay của Gia Lai với tổng điểm 29, em Nguyễn Công Hiếu-cựu học sinh lớp 12C4 (Trường THPT Lê Hoàn) sở hữu những điểm số ấn tượng với 9,25 điểm môn Ngữ văn, 9,75 điểm môn Lịch sử và điểm 10 điểm môn Địa lý. Đồng thời, Hiếu là nam sinh đầu tiên của Trường THPT Lê Hoàn ghi danh vào danh sách thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiếu kể: “Sau khi tra cứu điểm thi, em vui mừng vì điểm các môn khá cao. Bất ngờ hơn khi chiều cùng ngày, cô giáo thông báo em là đồng thủ khoa khối C00 của Gia Lai”.

Em Nguyễn Công Hiếu-cựu học sinh lớp 12C4 (Trường THPT Lê Hoàn) là đồng thủ khoa khối C00 của Gia Lai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: NVCC

Em Nguyễn Công Hiếu-cựu học sinh lớp 12C4 (Trường THPT Lê Hoàn) là đồng thủ khoa khối C00 của Gia Lai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: NVCC

Là con đầu trong gia đình thuần nông tại thôn Ia Tang (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ), từ bé Hiếu đã sớm theo chân bố mẹ lên rẫy nhặt điều, làm cỏ. Suốt 11 năm học, hình ảnh cậu học sinh thường xuyên phụ giúp gia đình sau giờ học không còn xa lạ với bà con ở thôn Ia Tang. Đến năm lớp 12, khi thời gian ôn tập dày đặc, Hiếu chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi ít ỏi để giúp bố mẹ. Thấu hiểu những vất vả của đấng sinh thành, Hiếu chăm chỉ học tập và không ngừng phấn đấu rèn luyện. Nhờ đó mà trong nhiều năm liền, em luôn là học sinh khá, giỏi của trường.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hiếu tự tin nhất với môn Lịch sử bởi đây là môn học yêu thích của em. Lịch sử giúp Hiếu hiểu hơn về những dấu mốc của nước nhà và thế giới. Đây cũng là môn học mà em thường xuyên đạt điểm 9 và 10.

Trong khi đó, Ngữ văn là môn khiến em lo lắng nhất. Theo Hiếu, đây là môn học đòi hỏi lượng kiến thức lớn và khả năng cảm thụ văn học tốt. Bản thân em không có nền tảng vững chắc trong môn này. Do đó, mỗi ngày, Hiếu dành từ 3-4 tiếng đồng hồ để ôn luyện, quyết tâm chinh phục môn Ngữ văn với số điểm cao. “Em hệ thống lại và ghi nhớ những ý chính của mỗi tác phẩm văn học. Bên cạnh đó, em thường xuyên đọc báo, xem tivi để nắm bắt tình hình xã hội, từ đó chọn lọc những dẫn chứng tiêu biểu để đưa vào bài viết. Khi ra khỏi phòng thi, em nghĩ bản thân chỉ đạt điểm 8 nhưng bất ngờ là em được tận 9,25 điểm môn Văn”-Hiếu vui vẻ nói.

Có lẽ cái nắng, gió của Gia Lai đã giúp nam sinh Đức Cơ trui rèn ý chí. Từ nhỏ, Hiếu đã nung nấu ước mơ trở thành chú bộ đội bởi em khâm phục ý chí kiên cường của những người đứng trong quân ngũ. Nghĩ là làm, em mạnh dạn đăng ký nguyện vọng 1 tại Trường Sĩ quan chính trị (Hà Nội), chuyên ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước. Với những kết quả trong kỳ thi vừa qua, Hiếu hy vọng bản thân sẽ sớm trở thành tân sinh viên của ngôi trường mà mình hằng ao ước.

Bất ngờ, vui mừng và tự hào là những cung bậc cảm xúc của ông Nguyễn Công Hoan (bố Hiếu) khi biết con mình là đồng thủ khoa khối C00 của Gia Lai. “Dù gia đình khó khăn nhưng chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con theo con chữ, thực hiện ước mơ. Trong suốt quá trình ôn tập, tôi thường xuyên khích lệ, động viên nhằm tạo cho con tinh thần thoải mái bước vào kỳ thi. Tôi tự hào khi con đã hoàn thành tốt và hái được quả ngọt. Tôi hy vọng con sẽ giữ vững ý chí kiên cường trong hành trình sắp tới ”-ông Hoan nói.

Trần Quốc Toản, học sinh lớp 12C5B Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) trở thành thủ khoa khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 với tổng điểm 29,18 điểm ( Toán 9,4 điểm, Vật lí 9,75 điểm, Hóa học 10 điểm).

Em Trần Quốc Toản-học sinh lớp 12C5B Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) là thủ khoa khối A00 của Gia Lai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: NVCC

Em Trần Quốc Toản-học sinh lớp 12C5B Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) là thủ khoa khối A00 của Gia Lai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: NVCC

Toản cho biết bố là bộ đội đã về hưu, mẹ làm hộ lý , chị gái đang học ngành bác sĩ đa khoa ở Trường Y Dược Đại học Đà Nẵng, tuy nhiên Toản không có định hướng theo nghề của gia đình. Cảm nhận bản thân là có một chút năng khiếu sư phạm, cộng với niềm đam mê với những con số, mong muốn được truyền đạt kiến thức và nếu có thể sẽ đóng góp một ít gì đó cho nền Toán học Việt Nam, Toản đã quyết định đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Khi lên lớp 10, em đã xác định được mình có niềm yêu thích với ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. Trong đó, đặc biệt em yêu thích nhất là Toán học vì nó giúp em có được lối suy nghĩ rộng, tư duy mở và đầy sự sáng tạo” Toản chia sẻ.

Để có được thành tích cao, Toản cho biết sẽ trước tiên sẽ tạo nền kiến thức vững chắc lý thuyết trong sách giáo khoa, tiếp đến tự học hỏi thêm kiến thức nâng cao và tìm những cách giải bài hay trên internet. Cuối cùng nhờ đến sự giảng dạy của thầy-cô giáo, và sự hỗ trợ của bạn bè.

Tuy rằng là một cậu học sinh đạt điểm số rất cao, nhưng Toản không áp lực tập trung cả ngày vào việc đèn sách, em phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học hành và nghỉ ngơi nhằm tạo sự thoải mái, sức khỏe ổn định để tiếp tục quá trình ôn thi. ”Một ngày em dành 8 tiếng cho việc học, thời gian chủ yếu tập trung vào môn Toán là 5 tiếng và 3 tiếng còn lại em phân bổ đều cho tất cả các môn. Thời gian trống em dành vào việc giải trí, trò chuyện cùng gia đình”.

Ông Trần Văn Tám (bố Toản) bộc bạch: “Khi biết tin Toản là thủ khoa, gia đình rất vui mừng. Đây là kết quả xứng đáng với 12 năm đèn sách của con. Toản ở nhà luôn có ý thức tự giác, chịu khó nghiên cứu tìm hiểu thêm về sách hướng dẫn giải các dạng bài tập. Mặc dù biết năng lực học của cháu, nhưng tôi không tạo áp lực cho cháu nhiều, luôn tạo điều kiện thoải mái cho cháu phát triển. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ đồng hành cùng cháu trên con đường học tập và hoàn thiện bản thân.”

Có thể bạn quan tâm

Tình thương riêng dành học trò vùng khó - Kỳ cuối: Trở về nối nhịp yêu thương

E-magazineTình thương riêng dành học trò vùng khó - Kỳ cuối: Trở về nối nhịp yêu thương

(GLO)- Hành trình thắp sáng ước mơ tri thức cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ở Gia Lai có sự tham gia của không ít thầy cô giáo từng lớn lên từ làng. Ý thức mạnh mẽ về giá trị của việc học, họ quyết tâm quay trở về nơi mình bắt đầu để chung tay dìu dắt, “truyền lửa” và lan tỏa tình yêu con chữ.
Sẵn sàng bước vào năm học mới

Gia Lai sẵn sàng bước vào năm học mới

(GLO)- Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến huy động học sinh ra lớp, tới thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng bước vào năm học 2024-2025 cùng quyết tâm thực hiện tốt chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”.

Những món quà ý nghĩa trong mùa khai trường

Những món quà ý nghĩa trong mùa khai trường


(GLO)- Bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập…là những món quà thiết thực mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân gửi trao đến nhà trường, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai trước thềm năm học mới với ý nghĩa chung tay xây dựng xã hội học tập.

Tình thương riêng dành học trò vùng khó - Kỳ 2: Người cha đặc biệt của trò nghèo

E-magazineTình thương riêng dành học trò vùng khó - Kỳ 2: "Người cha đặc biệt" của trò nghèo

(GLO)- Không chỉ mang tri thức đến với học sinh, nhiều giáo viên còn chăm lo cho các em từ bữa ăn sáng, suất học bổng đến hỗ trợ mô hình sinh kế, nhà ở kiên cố. Mỗi thầy giáo như một "người cha đặc biệt", trở thành điểm tựa yêu thương để trò nghèo kiên trì bám lớp, bám trường.

Học phí đại học đã phù hợp với mức sống?

Học phí đại học đã phù hợp với mức sống?

Năm học 2024 - 2025, học phí tại các trường ĐH dao động từ trên 10 triệu đến trên 800 triệu đồng/năm. Học phí ĐH đang trở thành nỗi lo với nhiều gia đình. Vấn đề đặt ra là mức thu học phí của các trường hiện nay đã tương xứng, phù hợp với mức sống trung bình của người dân?
Lớp học chạy bộ miễn phí của cô giáo làng

Lớp học chạy bộ miễn phí của cô giáo làng

(GLO)- Trong làng chạy bộ Gia Lai, Nguyễn Thị Duyên (SN 1990, thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa) là vận động viên cừ khôi với nhiều thành tích đáng nể. Không những vậy, cô giáo làng còn mở lớp dạy chạy bộ miễn phí với mong muốn thắp lên niềm đam mê cho các em nhỏ vùng “chảo lửa” Krông Pa.
Bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' để giáo viên dạy thêm như thế nào?

Bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' để giáo viên dạy thêm như thế nào?

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu có thực, chính đáng và Bộ GD&ĐT ra quy định để quản lý những việc đó. Tức là việc học thêm, nếu có, không phải nhằm mục tiêu để đạt được yêu cầu của chương trình. Do đó, việc học thêm là sự tự nguyện của người dân.