Những người "đánh địch từ xa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Họ là những người lính sử dụng các thiết bị khoa học công nghệ hiện đại để đấu trí với địch nhằm áp chế vũ khí của đối phương và ngụy trang bảo vệ khí tài của ta. Bên cạnh đó, họ còn trinh sát, theo dõi nắm tình hình điện tử, các tần số sóng điện tử khu vực Tây Nguyên.

 Tổ Tác chiến Điện tử quán triệt nhiệm vụ. Ảnh: V.H
Tổ Tác chiến Điện tử quán triệt nhiệm vụ. Ảnh: V.H

Dẫn chúng tôi tham quan khu vực trực chiến đấu của đơn vị, Đại úy Vũ Hoàng Anh-Đại đội trưởng Đại đội Tác chiến Điện tử (Đại đội 36, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3) khái quát: Đơn vị có nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình điện tử trong khu vực được giao, cơ động triển khai tác chiến điện tử. Cùng với đó, đơn vị còn sẵn sàng tấn công hệ thống thông tin liên lạc chỉ huy, hệ thống dẫn đường vũ khí của địch trên hướng tác chiến của Quân đoàn và tổ chức ngụy trang, nghi binh điện tử, phòng-chống tác chiến điện tử và các vũ khí công nghệ cao của địch để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu được giao.

Với nhiệm vụ đặc thù như vậy nên đơn vị được trang bị các khí tài chuyên dụng hiện đại như: xe trinh sát sóng cực ngắn có nhiệm vụ trinh sát các tần số sóng cực ngắn và gây nhiễu; máy trinh sát dải rộng thu và trinh sát các tần số. Ngoài ra, đơn vị còn được trang bị máy gây nhiễu sóng điện thoại di động nhằm sử dụng vào những trường hợp đặc biệt. Đại đội 36 được biên chế thành 6 tổ đài, mỗi tổ có nhiệm vụ riêng biệt như: thu sóng, gây nhiễu, trinh sát… Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các tổ phải phối hợp chặt chẽ và nhuần nhuyễn khi tác chiến mới đem lại hiệu quả cao. Mỗi ngày, đơn vị đều chia ra các ca trực, đảm bảo công tác thu, trinh sát điện tử trên địa bàn Tây Nguyên 24/24 giờ.

Đội ngũ cán bộ, chỉ huy của đơn vị đều là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, nắm vững và sử dụng thành thạo các trang bị có trong biên chế. Hàng năm, đơn vị còn tăng cường công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, đặc biệt nghiên cứu sử dụng hiệu quả các trang bị hiện đại. Nói về công tác huấn luyện của đơn vị, Thượng úy Đặng Thanh Tùng-Đại đội phó Đại đội 36 cho biết thêm: “Trong huấn luyện, đội ngũ cán bộ, nhân viên tác chiến điện tử chúng tôi luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cả về kỹ thuật và chiến thuật. Đơn vị chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên ngành, nhất là biết sử dụng thành thạo các khí tài có trong biên chế, làm chủ các khí tài mới được trang bị. Đồng thời, chú trọng huấn luyện thực hành, cơ động dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện tác chiến hiệp đồng, sử dụng thành thạo các trang-thiết bị để nghi binh, đánh lừa địch nhằm bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Quân đoàn. Chính nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên chất lượng huấn luyện của đơn vị hàng năm đều đạt cao, trong đó huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện thể lực 100% đạt giỏi. Cùng với đó, công tác bảo dưỡng, sửa chữa cũng được đơn vị quan tâm, 100% phương tiện, trang bị có trong biên chế hoạt động tốt, đảm bảo cơ động dài ngày làm các nhiệm vụ đặc biệt.

Bên cạnh đó, Đại đội 36 thường xuyên hành quân cơ động đến các khu vực tiến hành thu thập, theo dõi các tần số sóng điện tử, kịp thời phát hiện những tần số sóng bất thường báo cáo cấp trên để xử lý. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ của đơn vị bám cơ sở để nắm bắt địa bàn được giao, phát động nhân dân kịp thời phát hiện và tố giác các hoạt động vi phạm về tần số sóng điện tử. Để thực hiện nhiệm vụ đó, hiện nay, đơn vị đang mở một lớp tiếng Jrai và sắp tới tiếp tục mở lớp đào tạo tiếng Bahnar cho cán bộ, sĩ quan trong đơn vị.

Thượng tá  Lê Như Hải-Trưởng ban Tác chiến Điện tử, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3: Là đơn vị đặc chủng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao phục vụ quốc phòng nên đơn vị được đầu tư các trang-thiết bị hiện đại. Đội ngũ cán bộ Đại đội 36 có trình độ cao, tổ chức hoạt động chặt chẽ, duy trì chế độ thu trinh sát không để bị động về tình hình điện tử trong khu vực. Ngoài ra, Đại đội còn làm tốt công tác thu thập, xử lý tình hình điện tử trong khu vực, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ cho Quân đoàn, góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Thiên Thanh

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null