Những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vô giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với ông Trần Văn Mùi, bức ảnh chụp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 12 năm trước là kỷ vật vô giá.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định du lịch và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là hai mũi nhọn cần được tỉnh đầu tư phát triển bài bản. Ngày 6.12.2012, khi vừa đáp xuống sân bay Liên Khương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm trang trại sản xuất NNCNC và tìm hiểu hoạt động của HTX Xuân Hương, ở P.9, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm hiểu mô hình sản xuất của HTX Xuân Hương, TP.Đà Lạt. Ảnh: LÂM VIÊN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm hiểu mô hình sản xuất của HTX Xuân Hương, TP.Đà Lạt. Ảnh: LÂM VIÊN

Ông Trần Đức Quang (74 tuổi), Chủ nhiệm HTX Xuân Hương, nhớ lại khoảng 10 giờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của T.Ư đến thăm trang trại của HTX. Lúc đó, HTX đang có 25 xã viên và 10 ha sản xuất NNCNC, sản xuất các loại rau, gia vị cung cấp cho các siêu thị, nhà hàng trong cả nước. Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi, tìm hiểu về quy trình nhân giống, canh tác các loại rau; mô hình hoạt động, cách thức quản lý, vận hành của HTX Xuân Hương.

"Tổng Bí thư đánh giá cao mô hình hoạt động của HTX Xuân Hương và nhắc nhở chúng tôi cần phát huy hơn nữa tinh thần dân chủ, sáng tạo, khát vọng vươn lên, quyết tâm làm giàu từ nông nghiệp. Đồng thời yêu cầu chính quyền TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm nhân rộng để có nhiều mô hình HTX trên lĩnh vực NNCNC", ông Quang bồi hồi nhớ lại.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng phải xác định du lịch và sản xuất rau ôn đới chất lượng cao là hai mũi nhọn cần được đầu tư phát triển một cách bài bản, hướng đến xuất khẩu với số lượng lớn. Dự án phát triển Đà Lạt thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế là phù hợp với tính đặc thù của thành phố này. Tuy nhiên, Tổng Bí thư yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần thảo luận sâu và kỹ hơn về dự án này trước khi trình Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhắc nhở tỉnh Lâm Đồng phải quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ rừng, khoáng sản; chính sách đại đoàn kết dân tộc và phát triển nông thôn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm hiểu cách nhân giống rau. Ảnh: LÂM VIÊN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm hiểu cách nhân giống rau. Ảnh: LÂM VIÊN

Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của T.Ư dành thời gian đến thăm và làm việc tại xã Đông Thanh, H.Lâm Hà (vùng kinh tế mới của Hà Nội và là một huyện mới của tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm 2 gia đình ở xã vùng sâu này.

Là một trong hai gia đình đón Tổng Bí thư đến thăm, ông Trần Văn Mùi (70 tuổi, thôn Thanh Trì, xã Đông Anh) xúc động: "Bác Tổng Bí thư giản dị lắm, bác hỏi han đủ điều, rồi hỏi tôi có tâm tư nguyện vọng gì không". Ông Mùi mạnh dạn nêu ý kiến, người dân ở vùng đất chuyên về sản xuất nông nghiệp thì rất cần nguồn nước tưới tiêu, đặc biệt là có thêm các hồ chứa thủy lợi thì vùng đất này sẽ như thiên đường.

Với ông Trần Văn Mùi, bức ảnh chụp với TBT Nguyễn Phú Trọng 12 năm trước là kỷ vật vô giá. Ảnh: LÂM VIÊN

Với ông Trần Văn Mùi, bức ảnh chụp với TBT Nguyễn Phú Trọng 12 năm trước là kỷ vật vô giá. Ảnh: LÂM VIÊN

"Sau buổi gặp ấy không lâu, hồ chứa nước Đông Thanh trên địa bàn xã được triển khai xây dựng, qua đây cho thấy Tổng Bí thư rất quan tâm và có những chỉ đạo kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của người dân", ông Mùi chia sẻ.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm người dân H.Lâm Hà cuối năm 2012. Ảnh: LÂM VIÊN

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm người dân H.Lâm Hà cuối năm 2012. Ảnh: LÂM VIÊN

Trong nhà ông Mùi đang treo chùm ảnh kỷ niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình ông mà Phòng VH-TT H.Lâm Hà sao chụp gửi tặng. Vợ chồng ông Mùi xem đó là những kỷ vật vô giá.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.