Nhiều loài động vật sắp tuyệt chủng trở về Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) đã ghi nhận sự trở về của hàng loạt loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

Gấu ngựa, bò tót... xuất hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Ngày 10.12, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, cho biết bẫy ảnh của đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

Bẫy ảnh phát hiện loài gấu ngựa có nguy cơ tuyệt chủng tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Bẫy ảnh phát hiện loài gấu ngựa có nguy cơ tuyệt chủng tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Theo bẫy ảnh chụp được, loài động vật quý hiếm vừa xuất hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray là gấu ngựa. Đây là loài động rất quý hiếm, hầu như đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên.

Gấu ngựa có tên khoa học là Ursus thibetanus hay Ursus tibetanus, còn được biết đến với tên gọi gấu đen Tây Tạng, gấu đen Himalaya hay gấu đen châu Á... Gấu ngựa nằm trong Sách đỏ Thế giới (IUCN), là loài dễ bị thương tổn trong số các động vật đang bị đe dọa.

Không chỉ vậy, bẫy ảnh của Vườn quốc gia Chư Mom Ray cũng vừa ghi nhận 4 con bò tót to khỏe xuất hiện cùng lúc. Đây là loài động vật thường xuyên di chuyển, không ở một chỗ.

Bò tót có tên khoa học Bos gaurus, là động vật thuộc họ trâu, lông màu sẫm và kích thước lớn. Bò tót sinh sống chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á và một số nước khác trên thế giới. Đây là động vật quý hiếm, nằm trong sách đỏ, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, xâm hại bò tót.

Bò tót nằm trong sách đỏ vừa xuất hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Bò tót nằm trong sách đỏ vừa xuất hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Phát hiện nhiều động vật quý hiếm qua 'bẫy ảnh' ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Trước đó, bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray cũng ghi nhận sự xuất hiện của 1 đàn voọc bạc gồm 8 con. Đàn voọc bạc này được phát hiện lần cuối khoảng 5 năm trước. Sự xuất hiện trở lại của đàn voọc bạc có ý nghĩa về thực tiễn và bảo tồn nguồn gen.

Voọc bạc hay còn gọi là voọc Đông Dương (tên khoa học: Trachypithecus germaini caudalis) phân bố vùng Đông Nam Á. Đây là loài động vật thuộc nhóm IB, động vật nguy cấp, quý hiếm. Ở Việt Nam, loài này được ghi nhận Tây nguyên, miền Trung, vùng Đông Bắc, Trường Sơn và một số khu vực ở Nam bộ.

Ngoài việc phát hiện các động vật lớn, bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn ghi nhận nhiều loài động vật nhỏ khác như: gà tiền mặt đỏ và gà lôi lam mào đỏ... Đây là các loài động vật quý, hiếm, thuộc nhóm IB.

Nhiều loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng đang trở về Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Nhiều loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng đang trở về Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Theo ông Đào Xuân Thủy, việc phát hiện, ghi nhận sự trở về của các loài động vật quý hiếm, có ý nghĩa rất lớn về mặt bảo tồn đa dạng sinh học, ý nghĩa về khoa học.

"Vì các loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nguy cơ mất đi nguồn gen quý hiếm. Bởi vậy, nếu không được bảo tồn thì có thể các thế hệ tương lai chỉ biết các loài này trên hình ảnh, sách báo. Các năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều loài động vật trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Điều này chứng minh rằng rừng trong khu vực ngày càng bình yên nên các loài động vật dần quay về", ông Thủy nói.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray rộng hơn 56.000 ha, nằm trên địa bàn các huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi, giáp Lào và Campuchia
Vườn quốc gia Chư Mom Ray rộng hơn 56.000 ha, nằm trên địa bàn các huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi, giáp Lào và Campuchia

Vườn quốc gia Chư Mom Ray rộng hơn 56.000 ha, nằm trên địa bàn các huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi (Kon Tum), giáp Lào và Campuchia. Vườn có hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài quý hiếm, đặc hữu. Vườn hiện có 34 loài động vật được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 37 loài được ghi trong Sách đỏ thế giới. Nhiều động vật sinh trưởng khỏe mạnh ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray như: sói đỏ, beo lửa, chà vá chân xám, gà tiền mặt đỏ…

Ngoài hàng trăm loại gỗ quý, vườn có 425 loại cây dược liệu có giá trị, trong đó 18 loại có trong danh mục Sách đỏ Cây thuốc Việt Nam. Với đặc điểm đa dạng sinh học và nhiều nguồn gen quý, năm 2004, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được Hiệp hội các nước Đông Nam Á công nhận là di sản ASEAN.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null