Nhiều lao động phổ thông ở Đắk Lắk bị nhà thầu phụ nợ nhân công tiền tỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà thầu phụ tại dự án Khu đô thị Eco City Premia (phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ) đang nợ người lao động hơn 6 tỉ đồng tiền công.
Người lao động ở dự án Eco City Premia bị nhiều nhà thầu phụ nợ tiền nhân công. Ảnh: Người dân cung cấp
Người lao động ở dự án Eco City Premia bị nhiều nhà thầu phụ nợ tiền nhân công. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhiều nhà thầu phụ nợ tiền người lao động

Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có văn bản yêu cầu UBND thành phố Buôn Ma Thuột làm rõ việc nhiều người lao động căng băng rôn, đòi tiền công nợ tại dự án Khu đô thị Eco City Premia, ở phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo báo cáo của UBND phường Tân An, trong tháng 7 vừa qua, đã có nhiều tổ, nhóm, người lao động đã căng băng rôn trước cổng dự án Khu đô thị Eco City Premia đòi các công ty trả tiền. Vụ việc này đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi vào cuộc xác minh, UBND phường Tân An cho biết, người lao động căng băng rôn nhằm đòi tiền các công ty: Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất Thăng Long; Công ty Cổ phần Đầu tư ACG Việt Nam; Công ty TNHH xây dựng Đăng Long.

Theo UBND phường Tân An, qua xác minh, Ban quản lý dự án (thuộc Công ty Cổ phần Quản lý dự án EPM) không còn công nợ đối với các nhà thầu phụ. Tuy nhiên, các thầu phụ đang nợ tiền người lao động.

Cụ thể, Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất Thăng Long nợ 2,9 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư ACG Việt Nam nợ 1,8 tỉ đồng; Công ty TNHH xây dựng Đăng Long nợ 2,3 tỉ đồng.

“Hiện Ban Quản lý dự án đã họp với các nhà thầu phụ và yêu cầu các nhà thầu phụ cam kết thanh toán công nợ cho các tổ, đội và người lao động”, báo cáo của UBND phường Tân An nêu rõ.

Danh sách một số tổ, đội, người lao động đang bị một số nhà thầu phụ nợ tiền nhân công. Ảnh: Người dân cung cấp

Danh sách một số tổ, đội, người lao động đang bị một số nhà thầu phụ nợ tiền nhân công. Ảnh: Người dân cung cấp

Yêu cầu nhà thầu trả tiền cho người lao động

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (33 tuổi), trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk cho biết, nhóm của chị có 10 người được Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất Thăng Long thuê dọn vệ sinh tại dự án.

Theo chị Nhung, cuối năm 2022, công ty bắt đầu trả chậm lương. Sau nhiều lần đòi hỏi quyền lợi, đến nay công ty đang nợ nhóm của chị khoảng 80 triệu đồng.

“Số tiền nghe thì nhỏ nhưng đối với chị em lao động phổ thông như chúng tôi thì rất lớn. Chúng tôi phải làm việc rất cực khổ mới có được. Mong rằng các cơ quan chức năng quan tâm, xử lý, giúp người lao động lấy lại quyền lợi chính đáng của mình” - chị Nhung trao đổi.

Trước đó, vào ngày 30.7 vừa qua, Ban quản lý dự án Khu đô thị Eco City Premia đã tổ chức làm việc với các nhà thầu và tổ, nhóm, người lao động để giải quyết.

Theo biên bản buổi làm việc, Ban quản lý dự án Khu đô thị Eco City Premia khẳng định đã trả tiền cho các nhà thầu theo hồ sơ, không còn công nợ.

Do đó, Ban quản lý dự án Khu đô thị Eco City Premia yêu cầu các bên liên quan nếu có mâu thuẫn thì phải thông tin để đối thoại, giải quyết, không được làm ảnh hưởng đến uy tín của dự án.

Ban quản lý dự án Khu đô thị Eco City Premia cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ quyết toán các hợp đồng tiếp theo cho nhà thầu. Khi đó, các nhà thầu phải ưu tiên chi trả cho tổ, nhóm, người lao động.

Về phía các tổ, nhóm, người lao động cam kết sẽ tháo gỡ băng rôn. Tuy nhiên, các tổ, nhóm, người lao động yêu cầu các công ty phải có kế hoạch thanh toán cụ thể.

Ngoài ra, người lao động cũng yêu cầu phía Ban quản lý dự án Khu đô thị Eco City Premia có biện pháp giám sát, theo dõi việc các công ty chi trả tiền cho người lao động.

Đại diện các nhà thầu gồm Công ty TNHH xây dựng Đăng Long, Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất Thăng Long (Công ty Cổ phần Đầu tư ACG Việt Nam vắng mặt) đồng ý với ý kiến của các bên đưa ra.

Đại diện 2 công ty này cho biết, trong tháng 8.2023, khi được quyết toán các hợp đồng mới, sẽ chi trả đủ tiền công nợ cho các tổ, nhóm, người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null