Hàng chục cư dân khu đô thị Eco City Premia Buôn Ma Thuột "cầu cứu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù đã trả đủ tiền nhưng chủ đầu tư dự án Khu đô thị Eco City Premia Buôn Ma Thuột chưa cấp sổ đỏ cho một số người dân như cam kết.

Hàng chục người dân mua nhà, biệt thự tại khu đô thị Eco City Premia Buôn Ma Thuột vừa gửi đơn tới cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho rằng Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk (chủ đầu tư khu đô thị) đang thực hiện một số hoạt động gây bất lợi, gây thiệt hại kinh tế của khách hàng.

Khu đô thị Eco City Premia Buôn Ma Thuột

Khu đô thị Eco City Premia Buôn Ma Thuột

Cụ thể, nhiều cư dân đã đóng đủ tiền mua nhà phố, biệt thự nhưng chủ đầu tư đã vi phạm cam kết trên hợp đồng mua bán, không bàn giao sổ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, nếu các chủ hộ khi tiến hành hoàn thiện nội thất trong dự án phải nộp cho chủ đầu tư số tiền là 200 triệu đồng/căn thì mới thi công. Đây là số tiền quá lớn, trong đã bỏ ra nhiều tỉ đồng để mua biệt thư nên nhiều cư dân không chấp nhận.

Ngoài ra, trong đơn, cư dân cho rằng một số căn nhà chất lượng xây dựng không đảm bảo như cam kết trong hợp đồng. Chất lượng thi công kém gây lo lắng cho người dân. Khi không nhận bàn giao thì chủ đầu tư căn cứ vào thời gian ký hợp đồng để phạt người mua mà không xem xét đến nguyên nhân người dân không nhận bàn giao là do chất lượng xây dựng kém…

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vũ Bá Sang, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk, cho biết đến nay dự án đã bán, đặt cọc khoảng 700 căn; hiện có vài chục sổ đỏ chậm cấp cho cư dân từ 1 đến 2 tháng so với hợp đồng đã ký.

Lý do là do vướng mắc trong điều chỉnh quyết định đầu tư, thủ tục giao đất đối với một số nội dung trong dự án. "Từ trước Tết Nguyên đán vừa qua, chúng tôi đã liên tục hối thúc cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, sớm hoàn tất các thủ tục để cấp sổ đỏ cho người dân" - ông Sang nói.

Cư dân cũng phản ánh bị rào chắn nên không thể kinh doanh, buôn bán.

Cư dân cũng phản ánh bị rào chắn nên không thể kinh doanh, buôn bán.

Đối với số tiền 200 triệu đồng, đại diện Công ty Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk cho rằng việc này thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận đã ký kết giữa 2 bên.

Những căn hộ nằm liền kề nhau, trong đó có tài sản nhà bên cạnh lẫn chủ đầu tư. Đây là khoản tiền đặt cọc trước phòng khi cư dân khi thi công gây ảnh hưởng, hư hỏng đến cơ sở vật chất căn hộ khác thì sẽ được trích ra để sửa chữa lại. Khoản tiền này được chuyển vào một tài khoản độc lập khi nào khách hàng làm xong thì sẽ trả lại.

Đối với nội dung chất lượng công trình, ông Sang cho rằng vừa qua, trời mưa to khiến một số căn hộ bị thấm nước. Nguyên nhân là công nhân vệ sinh không kỹ, ùn ứ nước mưa ngoài hành lang khiến nước tràn vào bên trong căn hộ, gây ngập. Ngoài ra, có thể các căn hộ giáp với nhau có một lớp tôn che bên trên nên xảy ra việc thấm khi mưa xuống.

"Đây là sự việc bình thường và chủ đầu tư khi phát hiện đã cử người đến xử lý" - ông Sang nói.

Eco City Premia Buôn Ma Thuột là dự án biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại và nhà ở xã hội nằm ở cửa ngõ phía Bắc của TP Buôn Ma Thuột. Hiện đây là dự án khu đô thị lớn nhất tỉnh Đắk Lắk với kỳ vọng tạo điểm nhấn cho TP Buôn Ma Thuột.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null