Nhiều cán bộ, công chức VP UBND tỉnh, Kiểm toán Nhà nước phải mua nhà ở xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng chục cán bộ, công chức đang công tác ở Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk và Kiểm toán Nhà nước khu vực XII không có nhà, phải mua nhà ở xã hội.
Liên quan đến bài viết "Nhà ở xã hội dành cho cán bộ được rao bán công khai" mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, theo tìm hiểu của phóng viên có rất nhiều cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII… được mua, thuê nhà ở nhà ở xã hội.

Danh sách cán bộ, công chức mua, thuê nhà ở xã hội
Danh sách cán bộ, công chức mua, thuê nhà ở xã hội
Theo Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đắk Lắk, sau 3 đợt mở bán, hiện đã ký hợp đồng mua bán 139/140 căn và 24/40 căn cho thuê tại khu nhà ở xã hội độc lập cho cán bộ, công chức, viên chức tại Khu dân cư Km4-5, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo danh sách được mua, thuê nhà ở xã hội 3 đợt thì Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk có 6 cán bộ, công chức chưa có nhà ở, được mua, thuê nhà.
Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII (đóng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột) cũng có cán bộ, công chức mua, thuê nhà ở xã hội nói trên với số lượng 7 người.
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk (cơ quan có vai trò quan trọng trong việc phê duyệt hồ sơ) dẫn đầu danh sách các đơn vị với 8 cán bộ, công chức mua, thuê nhà ở xã hội.

Khu nhà ở xã hội dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk
Khu nhà ở xã hội dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, dự án trên dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị chưa có đất thổ cư, chưa có nhà ở hoặc có nhà nhưng diện tích bình quân dưới 10 m2/người. Ngoài ra còn có tiêu chí là nguồn thu nhập.
Dự án được UBND tỉnh Đắk Lắk miễn tiền thuê đất và đầu tư 108 tỉ đồng từ nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách để xây dựng. Dự án mới khánh thành từ tháng 12-2020 nhưng thời gian qua, các căn hộ ở đây được rao bán công khai trên mạng với giá cao hơn giá mua thực tế.
Theo Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đắk Lắk đến nay đã có gần 10 trường hợp thanh lý hợp đồng mua, thuê nhà với Quỹ.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null