Nhật đưa 600 binh sĩ, vũ khí hạng nặng bảo vệ đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính phủ Nhật đã lên kế hoạch triển khai Lực lượng phòng vệ (SDF) tới bảo vệ các đảo xa ở phía Tây Nam trong thời điểm tàu chiến Trung Quốc tăng cường hoạt động trên Thái Bình Dương.

Tàu Trung Quốc và tàu Nhật đối đầu ở gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Reuters
Tàu Trung Quốc và tàu Nhật đối đầu ở gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Reuters


Theo Đài truyền hình NHK, Bộ Quốc phòng Nhật sẽ cử 600 binh sĩ cùng các loại khí tài hạng nặng như tên lửa chống tàu tới các đảo Miyako và Ishigaki ở phía tây nam Okinawa. Nguyên nhân là do Tokyo lo ngại việc các tàu chiến Trung Quốc liên tục hoạt động gần các đảo này thời gian qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Akira Sato dự kiến đến thăm hai đảo Miyako và Ishigaki vào giữa tháng 5 để khảo sát tình hình. Bộ Quốc phòng cũng có kế hoạch xin thêm ngân sách để đảm bảo hoạt động bảo vệ hai đảo.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật đang tính triển khai một đội rađa trên đảo Yonaguni để theo dõi các hoạt động trên biển của tàu Trung Quốc. Đến năm 2018 Nhật sẽ điều một lữ đoàn đổ bộ phản ứng nhanh đến thành phố Sasebo ở tỉnh Nagasaki.

Một đội phản ứng 550 binh sĩ khác sẽ có mặt trên đảo Amami Oshima thuộc tỉnh Kagoshima. Nhật lên kế hoạch tăng cường phòng vệ các đảo miền nam trong thời điểm lực lượng Trung Quốc vẫn thường xuyên áp sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Tokyo đang kiểm soát và Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền.

Hiện SDF đang xem xét khả năng cùng Mỹ triển khai máy bay tuần tra hàng hải trên biển Đông để đối phó với các hành vi gây hấn của Trung Quốc.

Mới đây Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố sẽ tăng cường sức mạnh quân sự để thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Mỹ và “phản ứng nhanh với mọi cuộc khủng hoảng trong khu vực”.

Theo Tạp chí The Diplomat, mới đây Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ 3 tỷ USD bán 17 máy bay vận tải V-22 Osprey và thiết bị cho Nhật. V-22 Osprey là loại máy bay động cơ phản lực có thể lên thẳng như trực thăng.

Phía Mỹ cho biết máy bay V-22 Osprey sẽ giúp SDF tăng cường khả năng tìm kiếm cứu nạn và phục vụ các chiến dịch đổ bộ, bảo vệ các quần đảo.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null