Nhật Bản tăng cường bảo vệ chính trị gia, Thủ tướng Slovakia nói ông Trump bị ám sát giống với trường hợp của mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cảnh sát Nhật Bản đã tăng cường biện pháp bảo vệ đối với các chính trị gia của nước này sau vụ nổ súng nhắm vào ông Donald Trump.
Lực lượng bảo vệ vây quanh cựu tổng thống Trump sau khi có kẻ nổ súng vào ông. Ảnh: NHK

Lực lượng bảo vệ vây quanh cựu tổng thống Trump sau khi có kẻ nổ súng vào ông. Ảnh: NHK

Tờ Japan News ngày 15/7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã ra văn bản yêu cầu các sở cảnh sát trên cả nước tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh cho các chính trị gia khi xuất hiện trước công chúng.

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump bị bắn khi đang vận động tranh cử ở Pennsylvania.

Theo đó, 47 sở cảnh sát trên toàn Nhật Bản được lệnh thắt chặt an ninh xung quanh khu vực mà các chính trị gia hay yếu nhân xuất hiện. Các biện pháp bảo vệ bao gồm: kiểm tra an ninh trước sự kiện, tuần tra quanh các khu vực lân cận, kiểm tra hành lý xách tay của những người sẽ đến gần các nhân vật quan trọng, sử dụng máy dò kim loại để phát hiện vũ khí, giữ khoảng cách an toàn giữa người dân và nhân vật được bảo vệ.

Bên cạnh đó, cảnh sát Nhật Bản cũng được yêu cầu thiết lập các hàng rào chống đạn để bảo vệ các chính trị gia khỏi nguy cơ bị tấn công từ đằng sau.

Vụ nổ súng nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự chú ý rất lớn tại Nhật Bản, khi truyền thông địa phương liên tục đưa tin về vấn đề này trong một ngày qua.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio mong ông Trump nhanh chóng bình phục, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế "đồng lòng chống lại mọi hành động bạo lực gây hại cho nền dân chủ".

Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản từng thực hiện một cuộc cải cách an ninh vào năm 2022, sau khi cố Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát trong khi diễn thuyết. Tuy vậy, vụ tấn công bằng chất nổ nhắm vào Thủ tướng Kishida hồi tháng 4/2023 và vụ nổ súng nhắm vào ông Trump mới đây đã làm gia tăng sự quan ngại tại Nhật Bản.

Vụ ông Trump bị bắn một lần nữa dấy lên lo ngại sự đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các đảng phái chính trị ở Mỹ khi bầu cử tổng thống Mỹ sắp đến gần. Nó thêm một lần chỉ ra làm tổng thống là nghề nguy hiểm nhất ở Mỹ.

Đội ngũ chiến dịch của Tổng thống Joe Biden cho rằng sau vụ ám sát, cử tri dành thiện cảm cho đối thủ Donald Trump nhiều hơn và vì thế làm tăng tỷ lệ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa tại bang chiến trường Pennsylvania.

Liên quan, theo Euronews, trong ngày 14/7, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đưa ra nhận định về vụ nổ súng nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Kịch bản giữa vụ ám sát của tôi và vụ nổ súng nhắm vào ông Trump rất tương đồng. Nếu kẻ tấn công ông Trump nói tiếng Slovak, hắn sẽ đọc các tờ báo địa phương để 'sắp xếp mọi việc'. Tôi nghĩ rằng đây là một âm mưu chính trị nhắm vào ông Trump", ông Fico cho biết.

Vào ngày 15/5, Thủ tướng Fico đã bị bắn 4 phát đạn ở vùng bụng, ngực và chân khi đang gặp gỡ người dân thị trấn Handlova. Không may mắn như ông Trump, sức khỏe của ông Fico bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông mới chỉ trở lại làm việc vào đầu tháng 7 này.

Trong một phát biểu với phóng viên đưa ra ngày 14/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi không tin rằng nỗ lực loại bỏ và ám sát ông Trump là do chính quyền hiện tại (ở Mỹ) tổ chức”.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, bầu không khí xung quanh ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hoà Donald Trump… đã kích động những gì nước Mỹ đang phải đối mặt ngày nay.

Trong ngày 15/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự cảm thông sau khi cựu Tổng thống Trump bị bắn và nói đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null