Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nhà Trắng hối thúc ông ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga, theo báo Washington Post ngày 29-3.
Nhà Trắng cho rằng Hamas đang giữ khoảng 8-9 người Mỹ làm con tin nhưng không có dấu hiệu nào về khả năng lực lượng Hamas sử dụng các con tin này làm đòn bẩy.
(GLO)-Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari thông tin trên mạng xã hội X (Twitter) ngày 27/11 rằng, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Gaza thêm hai ngày.
(GLO)-Theo một bài báo trên tờ The Hill, thuộc sở hữu của News Communications, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo vào năm 2024 có thể quyết định không chỉ tương lai của Ukraine mà còn nhiều điểm nóng khác và thậm chí cả trật tự thế giới dựa dựa trên hệ thống luật lệ hiện nay.
(GLO)-Với việc Ucraine thừa nhận hành động dùng máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Nga mới đây, hầu hết các nước phương Tây đưa ra những bình luận thận trọng. Riêng Nhà Trắng cho biết không ủng hộ việc Kiev tiến hành các cuộc tấn công này. Quan điểm của Mỹ đưa ra sau khi 2 UAV của Ukraine làm hư hại các tòa nhà ở thủ đô Moscow vào sáng sớm ngày 24/7.
Nếu Chính phủ Mỹ không đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính, các sú sốc kinh tế kéo theo đó có thể làm mất đi 8 triệu việc làm vào mùa Hè năm nay và khiến GDP của nước này giảm 6%.
(GLO)-Nhà Trắng ủng hộ dự luật do các thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner đưa ra ngày 7/3 nhằm trao cho chính quyền Tổng thống Joe Biden quyền hạn mới để cấm ứng dụng video TikTok do Trung Quốc sở hữu và các công nghệ nước ngoài khác nếu chúng gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.
Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden không có bất kỳ loại hình trao đổi nào với người đứng đầu Điện Kremlin tại thời điểm này và Mỹ sẽ không triển khai binh sỹ tới tham chiến tại Ukraine.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trả đũa Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg khi ông “trở lại Nhà Trắng“, dấu hiệu cho thấy ông có khả năng tái tranh cử vào năm 2024.
Cựu Tổng thống Donald Trump được thành viên Nghị viện Châu Âu người Estonia Jaak Madison đề cử giải Nobel Hòa bình ngay trước hạn chót đề cử ngày 31.1.
Tổng thống Donald Trump tối 19-1 (giờ địa phương) đã ân xá và giảm án cho một nhóm bao gồm cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon cùng 2 đồng minh chính trị lâu năm là Elliott Broidy và Paul Erickson.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã yêu cầu lãnh đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) Stephen Hahn cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin của hãng Pfizer cuối ngày 11-12 (giờ địa phương) hoặc đối mặt nguy cơ bị sa thải.
Bản thân Tổng thống Donald Trump đã công khai bày tỏ lo ngại phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi rời nhiệm sở trong bài phát biểu dài 46 phút mới đây.