Nhà hướng Tây nổi bật nhờ giải pháp chống nóng hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Về cơ bản, kiến trúc không thể tách rời với khí hậu địa phương. Do đó, chủ nhà đã chọn giải pháp tạo ra vùng đệm nhằm chống nóng.

Ngôi nhà có mặt tiền hướng về phía tây bắc, nơi nhận được ánh nắng mặt trời gay gắt và nhiệt độ cao vào buổi chiều.
Ngôi nhà có mặt tiền hướng về phía tây bắc, nơi nhận được ánh nắng mặt trời gay gắt và nhiệt độ cao vào buổi chiều.
Chủ nhà đã giải quyết bằng cách tạo vùng đệm giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà, kết hợp với cây xanh để giảm nhiệt từ bên ngoài vào.
Chủ nhà đã giải quyết bằng cách tạo vùng đệm giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà, kết hợp với cây xanh để giảm nhiệt từ bên ngoài vào.
Cách sắp xếp các trục bê tông theo hướng ngang, giúp đưa gió vào nhà nhưng nắng nóng thì có thể giữ lại.
Cách sắp xếp các trục bê tông theo hướng ngang, giúp đưa gió vào nhà nhưng nắng nóng thì có thể giữ lại.
Ở bên trong, những khoảng giếng trời đan xen sẽ tạo điều kiện cho ánh sáng đi sâu vào các phòng bên dưới.
Ở bên trong, những khoảng giếng trời đan xen sẽ tạo điều kiện cho ánh sáng đi sâu vào các phòng bên dưới.
Khu vực tiếp khách đặt cạnh giếng trời.
Khu vực tiếp khách đặt cạnh giếng trời.
Chủ nhân của ngôi nhà là một cặp vợ chồng giáo viên trẻ, sống cùng cô con gái nhỏ. Do đó, việc phân tách giữa không gian dạy và sống cũng được chú trọng.
Chủ nhân của ngôi nhà là một cặp vợ chồng giáo viên trẻ, sống cùng cô con gái nhỏ. Do đó, việc phân tách giữa không gian dạy và sống cũng được chú trọng.
Cây phát triển tươi tốt dưới đáy giếng trời.
Cây phát triển tươi tốt dưới đáy giếng trời.
Sàn nhà làm bằng bê tông hoặc gỗ, là những vật liệu có tính mát vào mùa hè.
Sàn nhà làm bằng bê tông hoặc gỗ, là những vật liệu có tính mát vào mùa hè.
Thanh sắt bố trí dày đặc quanh giếng trời, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trong nhà.
Thanh sắt bố trí dày đặc quanh giếng trời, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trong nhà.
Phòng đọc và dạy rộng rãi, phục vụ nhu cầu của vợ chồng người giáo viên.
Phòng đọc và dạy rộng rãi, phục vụ nhu cầu của vợ chồng người giáo viên.
Cầu thang phân bố quanh giếng trời tạo ra một lối đi rõ ràng, đồng thời di chuyển ánh sáng và gió tự nhiên để điều chỉnh nhiệt độ môi trường trong nhà.
Cầu thang phân bố quanh giếng trời tạo ra một lối đi rõ ràng, đồng thời di chuyển ánh sáng và gió tự nhiên để điều chỉnh nhiệt độ môi trường trong nhà.
CTV Ngọc Thúy/VOV.VN Theo Archdaily

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.