Người "vác tù và" ở làng Piơm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Lick (dân tộc Bahnar) sinh ra và lớn lên tại thôn Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa. Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng ông vẫn là tấm gương sáng của dân làng trong việc xây dựng gia đình ấm no, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

 Ông Lick (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ thị trấn đến các hộ dân tuyên truyền thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: T.N
Ông Lick (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ thị trấn đến các hộ dân tuyên truyền thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: T.N

Ngoài giờ lao động sản xuất, ông Lick còn dành thời gian đến các gia đình trong thôn để tìm hiểu tâm tư của bà con, cũng như kịp thời nắm bắt những vấn đề tồn tại trên địa bàn để báo cáo chính quyền địa phương giải quyết. Đáng quan tâm nhất trong những năm qua, ông đã tuyên truyền, vận động bà con dân tộc thiểu số tại địa phương thực hiện định canh định cư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhiều hộ diện đói nghèo nay đã từng bước cải thiện đời sống và vươn lên; một số hộ đã trở thành nông dân sản xuất giỏi ở thôn Piơm như hộ ông Yiu, ông Yen, ông Yep…


Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do MTTQ phát động, ông Lick thường xuyên cùng cán bộ trong thôn đến các hộ dân để làm công tác vận động quần chúng, tuyên truyền phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; hướng dẫn bà con từ bỏ các tập tục lạc hậu trong đời sống và lúc ma chay, cưới xin, ăn ở vệ sinh, lúc ốm đau phải chữa trị theo hướng dẫn của bác sĩ; vận động bà con thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, con cháu đến tuổi phải đến trường, chống bỏ học; vận động nhân dân duy trì phong trào văn hóa-văn nghệ-thể dục-thể thao. Bên cạnh đó, ông đã tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Thôn Piơm có nhiều hộ theo đạo Công giáo và đạo Tin lành Việt Nam miền Nam nên ông cũng quan tâm tuyên truyền giúp bà con chấp hành tốt các quy định pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa bà con lương-giáo trong địa phương.

Nhiều năm tham gia công tác hòa giải trong thôn, ông chia sẻ: “Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, mâu thuẫn, có thể gây mất đoàn kết và ảnh hưởng tới trật tự ở thôn làng. Do vậy khi hòa giải, cần hết sức mềm dẻo, đi vào sự việc phải kết hợp giữa luật pháp với tập tục văn hóa của đồng bào trong thôn để giải quyết, nhằm làm cho đôi bên thấy được phải trái, đúng sai để thống nhất cùng chấp thuận thì việc hòa giải mới thành công”. Cũng nhờ vậy, công tác hòa giải đã giúp bảo vệ và hàn gắn hạnh phúc cho nhiều đôi vợ chồng trong thôn. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong thôn cũng được kịp thời giải quyết, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, ông Lick còn tích cực vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự ở nơi cư trú, xây dựng tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng. Ông cùng bà con góp ý xây dựng hương ước và quy ước, được bà con trong thôn đồng tình và hưởng ứng thực hiện. Đồng thời, ông thường cùng chính quyền, ban ngành địa phương và cán bộ thôn tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Đặc biệt, ông đã cùng bà con trong thôn tham gia giáo dục được 6 trường hợp người lầm lỡ tái hòa nhập với cộng đồng…

Với sự đóng góp đáng kể trong công tác chung của địa phương, ông Lick thường xuyên được cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của thị trấn và huyện Đak Đoa khen thưởng. Riêng năm 2016, ông được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương là người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trao đổi với chúng tôi, bà Kiều Thu Hương-Bí thư Đảng ủy thị trấn Đak Đoa nhận xét: “Ông Lick đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, tích cực góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định tình hình ở cơ sở và thôn làng. Ông thật sự xứng đáng để bà con nhân dân các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn học tập”.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null