Người đàn ông điều khiển xe máy ngã ra đường bị xe ben cán tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 20 thì xảy ra va chạm với 1 xe máy khác khiến người đàn ông ngã ra đường rồi bị xe ben lưu thông phía sau cán qua người nên đã tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 18/5 trên Quốc lộ 20 đoạn qua ngã ba Âu Cơ (xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc). Vào thời điểm trên xe máy do ông L.Q.Tr (41 tuổi, ngụ tại xã Hoàn Ninh, huyện Di Linh) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Bảo Lộc đi Đà Lạt. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với 1 xe máy khác đi cùng chiều khiến ông Tr và xe máy do ông điều khiển ngã ra đường. Cùng lúc xe ben mang biển số 325… do tài xế L.T.P (53 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiếc xe ben cán qua nạn nhân

Chiếc xe ben cán qua nạn nhân

Sau khi tai nạn xảy ra, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.