Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại buôn Phu Ma Nhe 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 9-11, buôn Phu Ma Nhe 1 (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 87 năm Ngày truyền Thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11). Đến dự và chung vui với bà con dân làng có đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Tỉnh Đoàn, lãnh đạo thị xã Ayun Pa.
 Nới rộng vòng xoang đoàn kết buôn Phu Ma Nhe 1. Ảnh: Đức Phương
Nới rộng vòng xoang đoàn kết buôn Phu Ma Nhe 1. Ảnh: Đức Phương
Buôn Phu Ma Nhe 1 (xã Ia Rtô) có 123 hộ, 505 người dân, hơn 80% là người dân tộc Jrai. Nhân dân trong buôn thu nhập chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,1%.
Tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương chúc mừng truyền thống đoàn kết và sự phát triển tự hào của bà con buôn. Buôn đã xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều năm liên tục đạt chuẩn văn hóa khu dân cư và nhiều hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Thôn đã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trưởng Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn cấp chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hướng tới mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sống an toàn, xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư, bài trừ các hủ tục, tránh xa các tệ nạn xã hội.
Tại ngày hội chính quyền xã đã trao tặng 5 giấy khen cho 5 gia đình có công hiến đất xây dựng các công trình công cộng và 5 gia đình văn hóa tiêu biểu; đồng thời, tổ chức cho các hộ dân trong làng đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2018.
Sau phần lễ, các cán bộ và dân làng cùng chung vui phần hội cồng chiêng, nới rộng vòng xoang và chung vui bữa cơm đoàn kết nhằm gắn chặt tình làng, nghĩa xóm, cùng chung sức xây dựng quê hương, buôn làng.
Đức Phương 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null