Các đối tượng thực hiện hành vi trấn lột thường là ở những nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng đe dọa đánh đập nên các em có tâm lý lo sợ không dám báo với người thân, gia đình, thầy cô và cơ quan chức năng vì cho rằng nếu báo sẽ bị các đối tượng trả thù, vì vậy rất khó khăn trong việc phát hiện, xử lý.
Điển hình: Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 26-2-2011, các đối tượng Trần Thanh Tĩnh (SN 1991), Nguyễn Đăng Sỹ (SN 1991) cùng trú thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) tổ chức uống rượu tại nhà trọ Kiều Oanh ở thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê, trong lúc đang uống rượu, đã nảy sinh ý định trấn lột tài sản của học sinh đang ở trọ tại đó. Tĩnh, Sỹ vào phòng của Nguyễn Đình Hải và Trịnh Xuân Thắng cùng sinh năm 1992, học sinh Trường THPT Trường Chinh để xin tiền. Do Hải và Thắng không có tiền nên hai em đã bị 2 đối tượng hành hung và yêu cầu “mỗi em nộp 10 ngàn đồng nếu không đừng bước ra khỏi phòng”. Sau đó 2 đối tượng ra ngoài sân uống rượu tiếp. Do sợ bị đánh nên các em đã gom được 90 ngàn đồng đưa cho đối tượng Tĩnh. Hoặc, ngày 14-4-2011 em Nguyễn Văn Bằng (SN 1994) là học sinh Trường THPT Ia Ly bị đối tượng Chu Văn Hậu (SN 1989) trú xã Ia Nhin, Chư Pah cưỡng đoạt 1 điện thoại di động.
Để phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra, trước tiên bản thân các em học sinh, sinh viên phải tự bảo vệ mình, tổ chức đi học thành nhóm, khi bị trấn lột cần báo ngay cho người thân, nhà trường hoặc cơ quan Công an để phối hợp xử lý. Bên cạnh đó gia đình cũng cần quan tâm hơn nữa đến con em mình như hạn chế cho con tiền tiêu vặt, khi phát hiện con em có những biểu hiện bất thường nên tìm hiểu, đồng thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, bạn học cùng lớp để kịp thời phát hiện, xử lý.
Tại các trường học, nhà trọ, khi phát hiện các đối tượng thường xuyên lai vãng quanh khu vực cần báo ngay cho cơ quan Công an địa phương để kịp thời có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; các chủ nhà trọ làm tốt công tác khai báo tạm trú với chính quyền địa phương, qua đó phát hiện các đối tượng sống lang thang, không có việc làm, tụ tập ăn chơi lêu lổng, báo cho chính quyền địa phương theo dõi ngăn chặn.
Để phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra, trước tiên bản thân các em học sinh, sinh viên phải tự bảo vệ mình, tổ chức đi học thành nhóm, khi bị trấn lột cần báo ngay cho người thân, nhà trường hoặc cơ quan Công an để phối hợp xử lý. Bên cạnh đó gia đình cũng cần quan tâm hơn nữa đến con em mình như hạn chế cho con tiền tiêu vặt, khi phát hiện con em có những biểu hiện bất thường nên tìm hiểu, đồng thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, bạn học cùng lớp để kịp thời phát hiện, xử lý.
Tại các trường học, nhà trọ, khi phát hiện các đối tượng thường xuyên lai vãng quanh khu vực cần báo ngay cho cơ quan Công an địa phương để kịp thời có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; các chủ nhà trọ làm tốt công tác khai báo tạm trú với chính quyền địa phương, qua đó phát hiện các đối tượng sống lang thang, không có việc làm, tụ tập ăn chơi lêu lổng, báo cho chính quyền địa phương theo dõi ngăn chặn.
Hồ Hưng