Nâng tầm những người thầy bóng đá trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nằm trong ghi nhớ hợp tác được ký kết hồi tháng 9-2023 giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và La Liga (giải vô địch Tây Ban Nha), khóa đào tạo nâng cao “Phương pháp La Liga” dành cho hơn 40 huấn luyện viên tại các CLB bóng đá trẻ đang được tổ chức tại Việt Nam và kéo dài đến 20-1.

“Phương pháp La Liga” có mục tiêu phát triển kỹ năng, “IQ chơi bóng đá” của cầu thủ dựa trên bốn khía cạnh: kỹ thuật, chiến thuật, thể chất và tâm lý, và được xây dựng hoàn chỉnh dựa trên nghiên cứu về thể trạng cơ thể, đặc tính và nét tương đồng giữa cầu thủ Việt và Tây Ban Nha.

Trên con đường phát triển, bóng đá Việt Nam không thiếu các hoạt động liên kết quốc tế trong đào tạo và huấn luyện. Chúng ta có các khóa giảng dạy và cấp chứng chỉ hành nghề HLV do AFC tổ chức. CLB cũng như liên đoàn bóng đá các địa phương cũng đã hợp tác với những CLB danh tiếng như Barcelona, Lyon, Bayern Munich, Juventus … để tổ chức đào tạo. Cũng không thiếu các hình thức liên doanh, liên kết kiểu như Học viện Arsenal JMG hay Aspire. Về mặt kết quả, cũng đã có những “trái ngọt” như lứa U19 của HA.GL.

Tuy nhiên, khóa đào tạo nâng cao “Phương pháp La Liga” là lần đầu tiên chúng ta đụng đến một khía cạnh ít được quan tâm, đó là chất lượng và tư duy bóng đá của những “người thầy” bóng đá trẻ. Khi nói đến công việc của các HLV bóng đá, thường hay đề cập đến chứng chỉ hành nghề, thành tích thi đấu khi còn là cầu thủ… chứ không có nhiều sự quan tâm đến trình độ kiến thức của các HLV chuyên đào tạo trẻ. Gần như là mặc nhiên, cứ là cựu cầu thủ thì sẽ đủ khả năng “đứng lớp”, càng nổi tiếng khi còn thi đấu thì càng dễ được nhận làm thầy dạy bóng đá.

Trong khi đó, với các quốc gia có nền bóng đá tiên tiến, thì các HLV đào tạo bóng đá trẻ lại có nhiều bằng cấp hơn những nhà cầm quân chuyên nghiệp. Đa phần họ phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nắm vững chuyên môn và các lĩnh vực phụ trợ như dinh dưỡng, tâm lý, ngoại ngữ và đặc biệt là có tư duy giáo dục hiện đại. Nói cách khác, với các HLV đào tạo trẻ, thì chuyên môn chỉ là điều kiện cần, trong khi khía cạnh kiến thức “IQ chơi bóng đá” mới thực sự quan trọng. Với những người thầy như vậy, cầu thủ sẽ có cảm xúc khi chơi bóng đỉnh cao, phát triển khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê dài hạn và quý trọng công việc của mình.

Bóng đá Việt Nam không bao giờ thiếu tài năng, đó là một điều chắc chắn ở một đất nước có hơn 100 triệu dân với gần 80% người yêu bóng đá. Thế nên, cái chính là chất lượng và phương pháp đào tạo.

Tất nhiên, để nâng tầm bóng đá trẻ Việt Nam, đó là một chiến lược dài hơi và toàn diện, đặc biệt là hệ thống thi đấu cũng như định hướng sử dụng tài năng của các CLB. Nhưng việc nâng cao chất lượng của HLV đào tạo trẻ, thay đổi phương pháp huấn luyện, bổ sung tiêu chí “IQ chơi bóng đá” là những bước đầu tiên, mang tính nền tảng, có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành tư duy và trình độ chơi bóng của cầu thủ trong tương lai. Quan trọng hơn, việc cải thiện khâu cơ bản này hoàn toàn nằm trong tầm tay của bóng đá Việt Nam cả về tài chính lẫn con người, mà việc hợp tác giữa VFF và La Liga là sự gợi mở đáng giá cho chính các CLB hay trung tâm đào tạo ở Việt Nam. Chúng ta đang có nhiều thế hệ cựu cầu thủ tài năng đã giải nghệ, có sự ủng hộ của xã hội trong việc đào tạo trẻ, đó là những thuận lợi không nên lãng phí.

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null