Nâng cao trách nhiệm đảng viên trong việc chọn nhân sự đại hội Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chúng ta đang tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một trong những phần việc rất quan trọng của đại hội là bầu Ban Chấp hành mới với những người có đủ tâm-tài-trí-dũng-liêm để lãnh đạo việc dân, việc nước trong cả một nhiệm kỳ. Điều đó đòi hỏi mỗi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm từ việc góp ý giới thiệu cấp ủy và trong mỗi lá phiếu bầu ở đại hội.

 

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phú Thiện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.P
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phú Thiện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Phương

Việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng khóa mới thường là do cấp ủy đương nhiệm đảm trách, trên cơ sở ý kiến thăm dò, giới thiệu từ dưới lên và ý kiến gợi ý, chỉ đạo từ cấp ủy cấp trên xuống cùng căn cứ vào nhiều điều kiện, tiêu chuẩn và thực tế tình hình nhân sự cán bộ lãnh đạo tại chỗ… Cuối cùng, trước khi tổ chức đại hội là đã hình thành một danh sách những người được giới thiệu để đại hội bầu vào ban chấp hành khóa mới. Nhìn lại các đại hội từ chi bộ đến Đảng bộ cấp trên cơ sở vừa qua cho thấy, hầu hết những người được lựa chọn bầu vào cấp ủy khóa tới đều đạt được các tiêu chuẩn, tiêu chí đưa ra.

Để làm được điều này, các cấp ủy đã đề cao trách nhiệm của cán bộ, cơ quan làm công tác cán bộ. Ủy ban Kiểm tra chủ động phối hợp Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp thẩm định nhân sự để phục vụ công tác quy hoạch, lựa chọn nhân sự, đảm bảo tiêu chuẩn; không quy hoạch, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ có biểu hiện chạy chức, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tham gia ứng cử.

Sự thành công trong việc tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở vừa qua cho thấy, đảng viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia giới thiệu, góp ý với cấp ủy về từng nhân sự để cấp ủy và tổ chức sàng lọc đưa vào danh sách dự kiến để đại hội bầu chọn. Thế nhưng, không phải mọi sự lựa chọn của cấp ủy, của một số ít cán bộ trong tiểu ban nhân sự lúc nào cũng chính xác. Chuyện một số địa phương phải dừng đại hội để chuẩn bị lại nhân sự vì những người dự kiến giới thiệu vào cấp ủy mới có những sai phạm liên quan đến tư cách đạo đức, tham nhũng, vụ lợi, gian dối tổ chức, để cho người thân lợi dụng ảnh hưởng của mình làm điều sai trái…; có nơi trong nước phải tổ chức đại hội lại vì gian lận phiếu bầu trong kỳ đại hội này cho thấy, không phải lúc nào, việc chuẩn bị nhân sự đại hội cũng đúng 100%.    

Vì vậy, ngoài đề cao trách nhiệm của các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, của Ban Chấp hành đương nhiệm trong việc sàng lọc giới thiệu các ứng cử viên thì mỗi đảng viên cũng cần đề cao trách nhiệm của mình khi lựa chọn nhân tố điển hình giới thiệu cho cấp ủy, tham gia đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên. Đặc biệt, phải thực sự nghiêm túc, dân chủ, khách quan trong việc bầu cử tại đại hội. Đây sẽ là yếu tố quyết định thành công của đại hội.

Mỗi đảng viên, nếu đề cao tính tự giác, phát huy quyền và trách nhiệm của mình đóng góp vào lựa chọn nhân sự cho đại hội; đề cao trách nhiệm trong việc bầu ra các đại biểu có đủ tâm, tầm, tài để đại diện cho mình tham dự đại hội cấp trên, bầu nhân sự cho khóa mới thực sự có chất lượng thì tổ chức Đảng các cấp sẽ có Ban Chấp hành mới đảm bảo chất lượng, xứng đáng là đội ngũ cán bộ lãnh đạo của địa phương, đơn vị mình.

Các đại biểu dự đại hội Đảng cũng vậy. Họ là những đảng viên tiêu biểu được chọn cử để đảm trách quyết định các vấn đề trọng đại tại đại hội và đại hội Đảng là công đoạn cuối cùng quyết định nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Vì vậy, trách nhiệm của đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên cũng rất lớn khi quyết định bầu cho ai.

Nhiều người cho rằng, cấp ủy chuẩn bị kỹ lưỡng rồi thì mình không cần phải suy nghĩ nhiều vấn đề này; vào đại hội, cứ thế mà bầu, bỏ đi một vài vị là xong. Tuy nhiên, đâu phải đảng viên nào cũng được đi dự đại hội. Những người đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên là đại diện cho nhiều đảng viên, cho tổ chức Đảng cấp dưới đến dự đại hội. Cho nên, nếu tất cả các đại biểu đến dự đại hội có tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp thật nhiều ý kiến, thật sự dân chủ, tập hợp trí tuệ của nhiều người thì đại hội Đảng mới thành công, mới bầu được một Ban Chấp hành khóa mới gồm những cán bộ ưu tú, đủ tâm-tài-trí-dũng-liêm, đủ sức lãnh đạo phong trào địa phương, đơn vị mình ngày một phát triển.

 ĐÌNH CƯƠNG

 

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null